Huỳnh Hồng Loan lên tiếng về cảnh bị cưỡng bức gây tranh cãi trong phim 'Mẹ rơm'

06/11/2022 16:41 GMT+7

Huỳnh Hồng Loan vừa có những phản hồi với chúng tôi về phân đoạn bị cưỡng bức gây tranh cãi trong phim Mẹ rơm.

Huỳnh Hồng Loan đảm nhận vai cô gái khù khờ trong phim Mẹ rơm

NVCC

Bộ phim truyền hình Mẹ rơm mới lên sóng trên VTV thu hút sự quan tâm của khán giả bởi sự xuất hiện của dàn diễn viên như Thái Hòa, Cao Minh Đạt, Ngân Quỳnh, Huỳnh Hồng Loan, Cao Thái Hà… Tuy nhiên, ngay từ những tập đầu tiên, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phương Điền đã vấp phải tranh cãi vì phân đoạn Khoản (Cao Minh Đạt thủ vai) cưỡng bức Loan (Huỳnh Hồng Loan thủ vai) nhưng không thành vì Mô (Thái Hòa) có mặt kịp thời để giải nguy.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nêu quan điểm về tình tiết này của phim. Một số cư dân mạng tò mò về mối quan hệ thật sự giữa Khoản và Loan dù trong phim, Loan gọi Khoản là anh hai. Bên cạnh đó, một bộ phận người xem cho rằng nếu cả hai là anh em ruột thì đây là phân cảnh mang ý nghĩa tiêu cực, không nên xuất hiện trong dự án được trình chiếu vào giờ vàng.

Nữ diễn viên cho rằng phân cảnh bị cưỡng bức không ghê gớm mà lại rất đời sống

NVCC

Một tài khoản bình luận: “Mới xem tí mà thấy loạn rồi. Những thứ như vậy mà cho chiếu giờ vàng là sao nhỉ”. Người xem khác chia sẻ: “Chắc chắn không phải anh em ruột. Mình nghĩ Loan được nhận nuôi thôi”. Một tài khoản nêu ý kiến: “Biết là có thật ngoài đời nhưng kiểu loạn luân xem vào giờ vàng không hợp”. “Chiếu giờ vàng mà ghê quá, không dám xem vì sợ con thấy”, khán giả khác thẳng thắn. “Mới tập 1 mà quý vị đã mất bình tĩnh rồi. Phim còn dài nên mình khoan hãy chửi”, người xem khác viết.

Trước những ý kiến trái chiều từ phía người xem, Huỳnh Hồng Loan đã có những chia sẻ với chúng tôi về phân đoạn này. Người đẹp 9X cho biết những cảnh quay cưỡng bức trong Mẹ rơm phát sóng trên khung giờ vàng nên đã được đạo diễn và nhà sản xuất cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa đến khán giả. Cô nói: “Việc gia giảm thế nào để những phân đoạn này không trở nên phản cảm và lạm dụng hoàn toàn phụ thuộc vào đạo diễn, nhà sản xuất và nhà đài”.

Theo Huỳnh Hồng Loan, nhân vật trong phim khác biệt so với cô ngoài đời. Điều đó đòi hỏi nữ diễn viên phải cố gắng để hoàn thành vai diễn

NVCC

Ở vai trò là một diễn viên, Huỳnh Hồng Loan thấy cảnh cưỡng bức được cho là loạn luân trong phim Mẹ rơm không có gì ghê gớm, mà rất đời sống. “Quan trọng là chúng ta quyết định đưa phân đoạn này vào một bộ phim với liều lượng ra sao. Với phim Mẹ rơm của đạo diễn Nguyễn Phương Điền lần này, những cảnh đó khiến cho nhân vật Loan luôn bị ám ảnh, bế tắc và từ đó mới dẫn đến bi kịch nên bắt buộc phải có. Còn mối quan hệ của Loan và Khoản như thế nào mong khán giả đón xem các tập tiếp theo để hiểu rõ hơn”, cô chia sẻ.

Đồng thời, Huỳnh Hồng Loan tiết lộ thêm việc hóa thân vào nhân vật này là một bài toán khó đối với cô. Bởi theo nữ diễn viên, vai Loan là một cô gái chậm chạp, khù khờ trong khi ngoài đời cô lại là một người nhanh nhẹn, hoạt bát. “Cho nên khi vào phim trường, tất cả mọi thứ từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói tôi đều phải chậm nhịp hơn so với người bình thường. Tôi phải tập trung lột tả được nhân vật thông qua ánh mắt, đó là khó khăn nhất của tôi khi thử sức ở vai Loan”, diễn viên Mẹ rơm bộc bạch thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.