Huỳnh Như tỏa sáng, TP.HCM vô địch Cúp quốc gia nữ Việt Nam 2020

25/07/2020 23:20 GMT+7

Đương kim Quả bóng vàng nữ Việt Nam Huỳnh Như đã thi đấu xuất sắc, đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của TP.HCM trước Than Khoáng sản Việt Nam trong trận chung kết Cúp quốc gia nữ 2020.

Sở hữu dàn sao ở tuyển Việt Nam, nữ TP.HCM chiếm lĩnh thế trận ngay từ đầu và chỉ trong 15 phút đầu tiên, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã 3 lần khiến xà ngang, cột dọc của Than Khoáng sản Việt Nam rung rinh.
Dồn ép đối thủ suốt hơn 30 phút đầu và bàn thắng đến với TP.HCM xuất phát từ một tình huống cố định ở phút 35: phạt đền. Huỳnh Như đi bóng vượt qua thủ môn Khổng Thị Hằng của Than Khoáng sản Việt Nam và bị Thùy Dung phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Bích Thùy thực hiện pha dứt điểm chính xác mở tỷ số cho TP.HCM.

Các cầu thủ nữ TP.HCM (áo vàng) đã có trận đấu khá dễ dàng

Minh Tú

Bước sang hiệp 2, các cô gái của đội Than Khoáng sản Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực để tìm bàn san bằng tỷ số. Thế nhưng, trong lúc mải mê tấn công họ lại dính phải đòn phản công "sát thủ" của TP.HCM.
Từ tình huống Bích Thùy sút bóng khiến thủ môn Khổng Thị Hằng không thể bắt gọn ở phút 60, đội trưởng Huỳnh Như đã nhanh như cắt băng vào dứt điểm ở cự ly gần nhân đôi cách biệt cho TP.HCM.

Nữ TP.HCM nhận cúp vô địch từ phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Minh Tú

Chiến thắng 2-0 đã giúp nữ TP.HCM lần đầu tiên đăng quang tại Cúp quốc gia nữ. Còn với Than Khoáng sản Việt Nam, đây cũng là lần đầu tiên họ vào đến chung kết.

Các danh hiệu ở giải nữ Cúp quốc gia 2020

1. TP.HCM: Vô địch
2. Than Khoáng sản Việt Nam: Hạng nhì
3. Hà Nội I Watabe: Hạng ba
4. Hà Nội I Watabe: Giải phong cách
5. Phạm Hải Yến (Hà Nội I Watabe): Vua phá lưới
6. Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM): Thủ môn xuất sắc nhất

Huỳnh Như và HLV Mai Đức Chung

Minh Tú

7. Huỳnh Như (TP.HCM): Cầu thủ xuất sắc nhất giải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.