Huỳnh Quốc Anh sẽ đòi món nợ trước Văn Quyến

25/03/2020 12:03 GMT+7

Cựu cầu thủ Huỳnh Quốc Anh vừa được giao nhiệm vụ dẫn dắt U.17 Đà Nẵng chuẩn bị cho vòng loại U.17 Quốc gia 2020. Đây là cơ hội cho anh đòi món nợ trước người bạn Văn Quyến.

Quốc Anh và Văn Quyến có rất nhiều điểm tương đồng. Họ đều là những cầu thủ tài năng và là những ngôi sao sáng của bóng đá Việt NamSEA Games 2005. Thế nhưng, do một phút nông nổi cả 2 đều phải ra tòa vào năm 2007 khi đại án bán độ của U.23 Việt Nam bị phanh phui.

Xuýt xoa vì tài đá bóng của cựu tiền đạo Phạm Văn Quyến

Lúc đó, khi hay tin Quốc Anh là một trong 6 cầu thủ nhúng chàm, ít ai tin được, bởi anh vốn bản tính hiền lành lại có mẹ là giáo viên nên được chỉ bảo, uốn nắn từ nhỏ. Ấy vậy mà một chàng trai có tiếng là ngoan hiền đã không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền, phải trả giá rất đắt bằng cả tương lai của mình.

Quốc Anh hướng dẫn các cầu thủ tuyến trẻ

Định Tuấn

Tuy nhiên, Quốc Anh có phần may mắn hơn Văn Quyến bởi sau khi mãn án 2 năm 6 tháng tù treo, anh đã chơi bóng trở lại một cách xuất sắc và được bình chọn danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2012. Danh hiệu cao quý này như chứng nhận cho sự vượt qua quá khứ để trở lại của Huỳnh Quốc Anh.
Nghỉ đá bóng, Quốc Anh được tin tưởng nhận vào đội ngũ HLV đào tạo trẻ của bóng đá Đà Nẵng.
Năm 2019, trong vai trò trợ lý HLV U.15 Đà Nẵng, đội bóng của Huỳnh Quốc Anh thua U.15 SLNA 0-2, do bộ đôi Như Thuật, Văn Quyến dẫn dắt.
Vì thế, ở vòng loại U.17 năm nay khi SLNA và Đà Nẵng sẽ nằm chung bảng, HLV Huỳnh Quốc Anh có thể đòi lại món nợ thua Văn Quyến năm ngoái, bởi Văn Quyến là trợ lý HLV U.17 SLNA.
Với tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, giải bóng đá U.17 Quốc gia 2020 chưa biết được tổ chức vào thời điểm này. Thế nhưng cuộc đối đầu của 2 người bạn Quốc Anh - Văn Quyến trên băng ghế chỉ đạo sẽ khiến bầu không khí của bóng đá trẻ Việt Nam được hâm nóng lên từ bây giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.