Hy hữu: Con lươn dài 30 cm nằm trong bụng, làm thủng ruột bệnh nhân

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
21/03/2024 19:08 GMT+7

Nam bệnh nhân 34 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng quằn quại. Các bác sĩ siêu âm và lấy khỏi bụng người này một con lươn dài 30 cm.

Ngày 21.3, thông tin từ Trung tâm Y tế H.Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng quằn quại. Sau khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện trong bụng người đàn ông có một con lươn dài khoảng 30 cm.

Hy hữu: Con lươn dài 30 cm nằm trong bụng, làm thủng ruột bệnh nhân- Ảnh 1.

Con lươn dài khoảng 30 cm được lấy ra khỏi bụng nam bệnh nhân

BVCC

Cách đây ít ngày, anh N.V.T (34 tuổi, trú tại H.Lộc Bình, Lạng Sơn), lao động tự do tại địa phương, nhập viện trong tình trạng đau bụng quằn quại.

Sau khi siêu âm, chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện một con lươn nằm trong ống tiêu hóa đã làm thủng ruột bệnh nhân, biến chứng viêm phúc mạc ruột.

Các bác sĩ sau khi hội chẩn đã quyết định phẫu thuật cho anh T. và bắt ra con lươn dài 30 cm ra khỏi bụng bệnh nhân, cắt đoạn đại trực tràng hoại tử, làm hậu môn nhân tạo. Sau ca mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo, đỡ đau bụng, tiếp tục theo dõi tại viện.

Hy hữu: Con lươn dài 30 cm nằm trong bụng, làm thủng ruột bệnh nhân- Ảnh 2.

Bác sĩ phẫu thuật lấy con lươn khỏi bụng nam bệnh nhân

BVCC

Đến nay, sức khỏe của nam bệnh nhân đã dần hồi phục. Tuy nhiên, người này cũng không rõ bằng cách nào con lươn chui vào trong bụng mình.

Bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế H.Hải Hà, cho biết đây là ca bệnh hy hữu. Vị trí trực tràng bệnh nhân có nhiều dịch phân dễ nhiễm khuẩn, may mắn ca mổ an toàn. Các bác sĩ tiếp tục đảm bảo dịch truyền, dinh dưỡng và kháng sinh phối hợp, theo dõi nếu có vấn đề phát sinh.

Cũng theo bác sĩ Hùng, mắc dị vật đường tiêu hóa được xem là tình trạng cấp cứu thường gặp trên lâm sàng. Những tình trạng dị vật đường tiêu hóa vào bên trong bệnh nhân có thể là hóc đồ ăn, hóc xương cá... 

Ngoài ra, những tai nạn sinh hoạt hy hữu này có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, khiến người bệnh và người thân lo lắng, nếu không được khám và phát hiện sớm, tình trạng này có thể gây ra các biến chứng nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng người bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.