Hy hữu: Sét đánh trúng ao, hàng tấn cá lóc 'lật trắng bụng'

02/07/2020 17:20 GMT+7

Chuyện hy hữu vừa xảy ra trên địa bàn H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp: ao nuôi cá lóc bị sét đánh trúng; hàng tấn cá chết, phải bán rẻ.

Chiều 2.7, ông Hồ Hoàng Giang, Phó chủ tịch UBND TT.Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho hay, vụ sét đánh diễn ra trong trận mưa lớn vào chiều 30.6 tại dãy ao nuôi cá thuộc khóm Thượng 2, TT.Thường Thới Tiền gây thiệt hại cho nhiều hộ dân.

Ngày 1.7 ông Võ Văn Hợi vẫn tiếp tục tìm vớt cá lóc bị sét đánh chết trong ao (xảy ra vào chiều 30.6)

Ảnh: Trần Ngọc

Theo những người chứng kiến, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30.6 trên địa bàn H.Hồng Ngự xảy ra mưa lớn có kèm theo sấm sét. Bất ngờ họ nghe tiếng sấm lớn, kèm theo luồng sét xẹt thẳng xuống khu vực ao nuôi cá lóc của gia đình ông Võ Văn Hợi, ngụ khóm Thượng 2, TT.Thường Thới Tiền.
Sau cơn mưa, gia đình ông Hợi và người dân đến khu ao cá lóc kiểm tra thì phát hiện hàng ngàn con cá lóc bị sét đánh lật bụng chết nên cùng nhau tổ chức mò, vớt hơn 1,1 tấn cá bị chết.
Ngoài ra, 2 ao cá lóc khác của ông Hợi cũng có hàng trăm con bị sét đánh trúng nám ngang lưng, lờ đờ trên mặt nước. 

Cá lóc bị chết sau trận sét được ông Hợi vớt từ dưới ao

Ảnh: Trần Ngọc

Ông Hồ Hoàng Giang nói: “Sau khi sự việc (sét đánh trúng ao cá của người dân - PV) xảy ra, địa phương đã đến nắm tình hình và báo thông tin về huyện. Giá cá lóc hiện nay khoảng 31.000 đồng/ký, nhưng do cá chết, gia đình ông Hợi chỉ bán với giá 25.000 đồng/ký. Hiện địa phương đang tiếp tục thống kê lại thiệt hại”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.