Hy Lạp di dời an toàn quả bom sau khi sơ tán 70.000 người

13/02/2017 10:36 GMT+7

Ngày 12.2, chính quyền TP.Thessaloniki, đông bắc Hy Lạp đã sơ tán khoảng 70.000 người để xử lý một quả bom từ thời Thế chiến thứ hai vừa được phát hiện, theo AFP.

Đây là đợt sơ tán dân lớn nhất nước này từ trước tới nay.
Toàn bộ người dân sống trong vùng bán kính 1,9 km ở phía tây Thessaloniki đã phải tạm chuyển đi. Quả bom nói trên chứa gần 250 kg thuốc nổ, bị chôn vùi ở gần một trạm xăng. Chính quyền Thessaloniki cho biết phải mất đến 2 ngày mới hoàn thành các công đoạn đào lên, vô hiệu hóa và vận chuyển ra một bãi tập bắn của quân đội.
Khoảng 1.000 cảnh sát đã được huy động để bảo đảm an ninh và sơ tán người dân đến một số cơ sở công cộng được biến thành trại tạm trú. Các tuyến xe buýt, tàu điện và tàu hỏa cũng ngưng hoạt động ở những khu vực có liên quan.
Theo The New York Times, quả bom cuối cùng được đưa lên xe tải và chở đến khu vực an toàn để xử lý. Đây là loại bom do Mỹ chế tạo và được máy bay ném bom Anh ném xuống Thessaloniki trong Thế chiến II.

tin liên quan

Hy Lạp sơ tán 75.000 người để gỡ bom 250 kg
Chính quyền thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) đang chuẩn bị sơ tán khoảng 75.000 người, trong khi các lực lượng chức năng vô hiệu hoá quả bom nặng 250 kg từ thời Thế chiến 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.