Hy vọng được tuyên vô tội của cựu thực tập sinh Việt

Văn Khoa
Văn Khoa
05/03/2023 07:00 GMT+7

Các luật sư của cựu thực tập sinh người Việt Le Thi Thuy Linh (24 tuổi), bị kết tội bỏ mặc thi thể của hai con song sinh chết lúc lọt lòng, mới đây lập luận tại Tòa án Tối cao của Nhật Bản rằng bản án dành cho Linh nên được hủy bỏ.

Theo phán quyết ngày 19.1.2022 của Tòa thượng thẩm Fukuoka, sau khi phát hiện 2 đứa con chết lúc lọt lòng vào ngày 15.11.2020, Linh lập tức đặt 2 thi thể vào một hộp bìa cứng rồi để hộp đó trên cái kệ trong nhà ở thị trấn Ashikita thuộc tỉnh Kumamoto. 

Hy vọng được tuyên vô tội của cựu thực tập sinh Việt - Ảnh 1.

Le Thi Thuy Linh phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19.1.2022

Asahi Shimbun

Vào thời điểm đó, Linh đang làm việc tại một trang trại với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật và không hỏi ý kiến bất kỳ ai về việc cô mang thai vì sợ sẽ bị buộc phải trở về nước nếu tình trạng của mình bị bại lộ. Tòa thượng thẩm Fukuoka ra phán quyết rằng việc đặt các thi thể vào hộp nhằm mục đích che giấu và giảm đáng kể khả năng tiến hành chôn cất tử tế. Tòa đã tuyên xử Linh 3 tháng tù giam nhưng hưởng án treo trong 2 năm, về tội bỏ mặc hai thi thể.

Sau đó, Linh nộp đơn kháng án. Tại phiên tranh luận cuối tháng 2 vừa qua, các luật sư biện hộ cho Linh cho rằng cô có ý định tổ chức tang lễ cho 2 con. Tòa án Tối cao vẫn đang xem xét và sẽ sớm ấn định ngày đưa ra phán quyết, theo Asahi Shimbun.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.