Indonesia báo động vì Covid-19, lắp máy đo thân nhiệt ở sân bay

12/12/2023 22:07 GMT+7

Indonesia đã lắp đặt các máy đo thân nhiệt tại nhiều điểm nhập cảnh của nước này giữa lúc số ca nhiễm Covid-19 trong khu vực đang tăng lên mức báo động.

Bộ Y tế Indonesia tuần trước phát cảnh báo kêu gọi người dân thận trọng khi số ca nhiễm Covid-19 đang tăng lên trong nước và các nước Đông Nam Á khác như Singapore, Malaysia, Philippines.

Indonesia báo động vì Covid-19, lắp máy đo thân nhiệt ở sân bay - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang tại ga tàu ở Jakarta hồi tháng 1.2022

REUTERS

Theo tờ The Straits Times, Bộ Y tế Indonesia ngày 11.12 tiếp tục lặp lại thông điệp trên và khuyến cáo người dân tránh đi đến các khu vực có số ca nhiễm Covid-19 tăng cao, tiêm đủ 2 liều vắc xin, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và ở nhà nếu bị ốm.

Nhà chức trách đã lắp các máy đo thân nhiệt gần cổng nhập cảnh ở sân bay quốc tế Soekarno-Hatta của Jakarta, ngoài ra không có hình thức kiểm tra sức khỏe nào khác. Những người bị phát hiện bị ốm hoặc có triệu chứng sẽ được kiểm tra kỹ hơn, gồm xét nghiệm kháng nguyên.

Trên đảo nghỉ dưỡng Batam, các máy đo thân nhiệt cũng sẽ được lắp đặt tại 5 cảng quốc tế trong tuần này, theo lời các quan chức y tế địa phương. Đồng thời, địa phương cũng sẽ xin phép chính quyền trung ương tái ban hành thẻ y tế điện tử, trong đó hiển thị lịch sử đi lại và hồ sơ sức khỏe nhằm mục đích sàng lọc và theo dõi.

Indonesia báo động vì Covid-19, lắp máy đo thân nhiệt ở sân bay - Ảnh 2.

Máy đo thân nhiệt được lắp tại sân bay Soekarno-Hatta ở Jakarta

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE STRAITS TIMES

Các biện pháp đề phòng được thực hiện sau khi Văn phòng Y tế Jakarta ngày 11.12 xác nhận có 2 phụ nữ lớn tuổi với bệnh nền đã tử vong vì Covid-19 trong tháng 12. Ngoài ra, còn có 80 ca dương tính từ ngày 27.11 đến ngày 3.12.

Tình hình không nghiêm trọng như thời điểm đỉnh dịch vào tháng 7.2021, khi đó Indonesia có 50.000 ca nhiễm Covid-19 và hàng trăm người tử vong mỗi ngày.

Dữ liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy từ tháng 3.2020 đến ngày 6.12.2023, Indonesia ghi nhận hơn 6,81 triệu ca Covid-19, gồm 161.918 ca tử vong. Hơn 448 triệu liều vắc xin đã được tiêm tính đến ngày 22.11.

Hôm 8.12, Bộ Y tế Singapore cho biết số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đang tăng trong 2 tuần trước đó nhưng không có dấu hiệu cho thấy các biến thể đang lưu hành có khả năng lây lan mạnh hơn hay gây bệnh nặng hơn.

Chứng cứ cho thấy Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đa nội tạng ở người

Từ ngày 26.11 đến ngày 2.12, Singapore ước tính có 32.035 ca nhiễm so với 22.094 ca của tuần trước đó. Bộ Y tế nước này cho rằng số ca nhiễm tăng lên có thể do nhiều yếu tố như việc đi lại cuối năm và mùa lễ hội, độ miễn dịch giảm dần.

Tại Malaysia, số ca nhiễm trong tuần từ ngày 26.11 đến ngày 2.12 là 6.796, gần gấp đôi so với tuần trước đó. Khoảng 73% số ca bệnh mắc biến thể Omicron và 26,2% mắc Delta. Giới chức y tế địa phương nói dù số ca nhiễm tăng nhưng tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát và không gây gánh nặng cho các cơ sở y tế, theo hãng thông tấn Bernama.

Tại Philippines, đài ABS-CBN ngày 12.12 đưa tin số ca Covid-19 mới từ ngày 5-11.12 là 1.821 ca (tăng 36% so với tuần trước đó) và 13 ca tử vong. Tổng số ca bệnh hiện còn điều trị là 3.876. Tuần trước, giới chức y tế Philippines thừa nhận số ca nhiễm Covid-19 đang tăng lên và kêu gọi người dân tuân thủ biện pháp y tế. Ít nhất 78 triệu người Philippines đã tiêm vắc xin Covid-19, 23 triệu người đã tiêm mũi nhắc lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.