Indonesia đàm phán FIFA trước nguy cơ bị tước quyền đăng cai World Cup U.20 năm 2023

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/03/2023 10:05 GMT+7

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 28.3 cho biết đã cử chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI) để đàm phán với FIFA về việc tổ chức VCK World Cup U.20 năm nay sau khi lễ bốc thăm chia bảng bất ngờ bị hủy.

Trước đó, FIFA bất ngờ hủy lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup U.20 năm nay dự kiến tổ chức tại Bali vào ngày 31.3. PSSI vẫn chưa nhận được lý do chính thức khiến FIFA hủy bỏ sự kiện bốc thăm, trong đó một số thông tin cho rằng Indonesia có thể đối mặt với nguy cơ bị tước quyền đăng cai giải đấu này.

Indonesia đàm phán FIFA trước nguy cơ bị tước quyền đăng cai World Cup U.20 năm 2023 - Ảnh 1.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir (phải) sẽ được cử đi đàm phán với FIFA

PSSI

Trước lễ bốc thăm, Thống đốc Bali Wayan Koster đã từ chối sự góp mặt của đội tuyển U.20 Israel tại World Cup U.20 năm 2023. Đối với PSSI, đây có thể là lý do dẫn đến việc FIFA hủy bỏ lễ bốc thăm chia bảng giải đấu. Điều này đồng nghĩa với việc Indonesia được cho là không đảm bảo các nghĩa vụ đăng cai World Cup U.20 năm nay.

AFP dẫn truyền thông địa phương cho biết, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông đã cử người đứng đầu PSSI kiêm Bộ trưởng Doanh nghiệp nhà nước Erick Thohir tới Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở của FIFA khi tình trạng bất ổn xoay quanh địa điểm tổ chức giải đấu. Bali là một trong những địa điểm tổ chức World Cup U.20 năm nay. "Tôi đã cử chủ tịch PSSI, Erick Thohir đến gặp FIFA để tìm giải pháp tốt nhất", ông Widodo nói trong một bài phát biểu được phát trực tiếp. Tổng thống Indonesia không nói rõ khi nào ông Thohir - cựu chủ tịch của CLB Inter Milan - sẽ đi và gặp quan chức nào của FIFA.

Indonesia đàm phán FIFA trước nguy cơ bị tước quyền đăng cai World Cup U.20 năm 2023 - Ảnh 2.

Bóng đá Indonesia lo lắng trước nguy cơ bị phạt nặng

PSSI

Lễ bốc thăm và ấn định lịch thi đấu cho giải (khởi tranh vào tháng 5 với sự tranh tài của 24 đội tuyển) dự kiến diễn ra tại Bali, nhưng FIFA đã hủy sự kiện mà không có lý do hoặc ấn định ngày mới.

FIFA vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào sau khi hủy lễ bốc thăm. Trong khi đó, Tổng thống Indonesia nói thể thao và chính trị không nên xung đột sau những lời kêu gọi loại Israel khỏi giải đấu. Sự can thiệp của ông Widodo diễn ra khi lo ngại ngày càng tăng rằng Indonesia có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và bị cô lập khỏi bóng đá toàn cầu nếu không thể đảm bảo sự tham gia của Israel tại World Cup U.20 năm nay. Đây là giải đấu bóng đá lớn đầu tiên được tổ chức bởi quốc gia ở Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.