Hai quan chức trận đấu bị tuyên án tù vì vụ giẫm đạp ở Indonesia

Văn Trình
Văn Trình
09/03/2023 20:09 GMT+7

Ngày 9.3.2023, một tòa án ở Indonesia đã tuyên án tù đối với hai quan chức điều hành trận đấu bóng đá khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương vào tháng 10.2022.

Hai quan chức trận đấu bị tuyên án tù vì vụ giẫm đạp ở Indonesia   - Ảnh 1.

Phiên tòa diễn ra ở Surabaya, Indonesia

AFP

Trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 1.10.2022 giữa đội chủ nhà Arema FC và kình địch Persebaya Surabaya, trên sân vận động Kanjuruhan, đông Java, Indonesia. Sau khi đội chủ nhà thua trận, nhiều cổ động viên đã bất mãn, tràn xuống sân. Theo báo chí Indonesia, trong cuộc hỗn loạn đã có 174 người chết và hơn 300 người bị thương khi nỗ lực chạy thoát thân vào thời điểm bị cảnh sát bắn hơi cay.

Thẩm phán Abu Achmad Shiddqi Hamsya cho biết tại phiên tòa ở Surabaya, quan chức phụ trách trận đấu - Abdul Haris đã bị kết tội "do sơ suất khiến mọi người thiệt mạng và bị thương nặng". Ngay sau đó, người này đã bị tòa phán quyết một năm rưỡi tù giam.

Cũng trong phiên tòa, các thẩm phán đã kết luận nhân viên an ninh Suko Sutrisno phạm tội sơ suất nên phải nhận mức án một năm tù giam.

Cả hai người đàn ông này đều làm việc cho Arema FC và ngay sau khi sự việc xảy ra, họ đã bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá suốt đời.

Một cuộc điều tra của Ủy ban nhân quyền Indonesia cho thấy nguyên nhân chính của vụ giẫm đạp là do cảnh sát đã bắn 45 phát hơi cay vào đám đông, điều mà Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã cấm khi áp dụng các biện pháp kiểm soát đám đông.

Ngoài ra, các nhà điều tra cũng cho biết, thời điểm diễn ra vụ giẫm đạp, số lượng cổ động viên có mặt trên sân vận động Kanjuruhan là hơn 42.000 người. Con số này đã vượt sức chứa của sân.

Sau phán quyết của tòa án, đại diện của cả hai người này cho biết, họ sẽ nghiên cứu mức án trước khi thực hiện các bước pháp lý tiếp theo.

Cha của một nạn nhân, Miftahuddin (52 tuổi) cho biết, các bản án là "thiếu sót", vẫn còn quá nhẹ so với số người đã mất và bị thương trong vụ việc.

Ngoài hai cái tên ở trên, 3 sĩ quan cảnh sát cũng bị buộc tội tương tự và trường hợp của họ sẽ được quyết định vào những ngày tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.