Richarlison chỉ trích Antonio Conte vì để anh dự bị ở trận gặp AC Milan

Văn Trình
Văn Trình
09/03/2023 17:24 GMT+7

Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận đấu với AC Milan, ngôi sao của Tottenham, Richarlison đã chỉ trích huấn luyện viên Antonio Conte đồng thời thừa nhận rằng đây là một mùa giải tồi tệ.

Richarlison chỉ trích Antonio Conte vì để anh dự bị ở trận gặp AC Milan - Ảnh 1.

Richarlison tỏ ra không hài lòng khi chỉ được vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp AC Milan

AFP


Tottenham đã bị loại khỏi Champions League sau trận hòa không bàn thắng trên sân nhà ở trận đấu lượt về trước đại diện của nước Ý là AC Milan. Thất bại với tổng tỷ số 0-1 sau hai lượt trận đồng nghĩa với việc “Gà trống” đã không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch ở tất cả các đấu trường, trắng tay ở năm thứ 15 liên tiếp. Ở trận đấu lượt về với AC Milan, Richarlison được HLV Antonio Conte tung vào sân thay người ở phút 70 nhưng tiền đạo người Brazil cũng thi đấu mờ nhạt và không thể tạo ra khác biệt nào.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu với TNT Sports Brazil, Richarlison đã tỏ ra không hài lòng với HLV Conte vì đã để anh ngồi dự bị. Đồng thời, cầu thủ 25 tuổi cũng thừa nhận trong cuộc phỏng vấn rằng đây là một mùa giải tồi tệ đối với anh.

Richarlison chia sẻ: “Tôi không hiểu vì sao mình ngồi dự bị. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, rõ ràng hai chiến thắng trước West Ham và Chelsea là một kết quả rất tốt. Đột nhiên, Cristian Stellini cho tôi ngồi dự bị trong trận gặp Wolverhampton và ông ấy chỉ cho tôi vào sân trong 5 phút ở màn so tài đó. Ngày hôm qua, ban huấn luyện yêu cầu tôi tham gia một bài kiểm tra tại phòng tập nhưng vào thời điểm trận đấu diễn ra, Conte đã để tôi trên băng ghế dự bị. Đây là những điều không thể hiểu được. Hãy xem Conte sẽ nói gì vào ngày mai, nhưng không có kẻ ngốc nào ở đây cả, tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi làm việc mỗi ngày và tôi muốn thi đấu”.

“Mùa giải này nó thật tồi tệ khi bản thân gặp một số chấn thương. Nhưng tôi đã chơi tốt ở hai trận đấu trước đó và tôi phải được ra sân. Lẽ ra tôi không cần phải than vãn về chuyện này”, cầu thủ sinh năm 1997 nói thêm.

Kể từ khi gia nhập đội bóng thành London với mức giá 60 triệu bảng từ Everton, Richarlison đã không có những màn trình diễn như ý. Tiền đạo người Brazil gặp một số chấn thương và phải ngồi ngoài ở nhiều trận đấu.

Richarlison cũng mới chỉ đá chính 12 trong số 25 trận trên mọi đấu trường mùa này cho “Gà trống”. Số bàn thắng cũng tỏ ra khiêm tốn khi Richarlison chỉ ghi được hai bàn thắng trên mọi đấu trường - đều ở Champions League và không có bàn thắng nào sau 17 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh.

Chủ nhân của “Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2022” đã đá chính trong các chiến thắng của Spurs trước các đối thủ West Ham và Chelsea. Cả hai trận đấu này được dẫn dắt bởi trợ lý HLV Cristian Stellini khi Conte đang phải trải qua ca phẫu thuật túi mật.

Richarlison cũng là 11 cái tên ra sân ngay từ đầu trong trận thua tại FA Cup của “Gà trống” trước Sheffield United vào tuần trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.