Indonesia khẩn trương giúp 2 ‘sao’ nhập tịch tuyên thệ trực tuyến kịp dự AFF Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/11/2022 14:34 GMT+7

Nhiều khả năng tuyển Indonesia sẽ có sự phục vụ của 2 hậu vệ nhập tịch từ trời Âu tại AFF Cup 2022 khi họ sẽ được sắp xếp tuyên thệ trở thành công dân bằng hình thức trực tuyến.

Theo báo giới địa phương, Jordi Amat (người Tây Ban Nha) và Sandy Walsh (người Bỉ) sắp sửa trở thành công dân Indonesia thông qua việc nhập tịch do cả hai đều có gốc gác nước này. Cả hai chỉ cần tuyên thệ với trở thành công dân Indonesia là có thể chính thức khoác áo tuyển quốc gia.

Indonesia khẩn trương giúp 2 ‘sao’ nhập tịch tuyên thệ trực tuyến kịp dự AFF Cup 2022

CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, trong khi thời điểm lễ tuyên thệ chưa được ấn định do cả hai vẫn thi đấu cho các CLB, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali cho biết rất có thể thủ tục này sẽ được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến.

“Tôi không biết về quy định tuyên thệ vì nó không thuộc phạm vi của tôi quản lý. Vì các giải đấu quốc nội vẫn đang diễn ra, tôi cho rằng họ khó rời CLB để dự lễ tuyên thệ”, ông Zainudin Amali nói với truyền thông địa phương hôm 9.11.

Trước đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ký sắc lệnh cho phép Jordi Amat và Sandy Walsh tiếp tục quá trình nhập tịch sang giai đoạn tiếp theo, đó là tuyên thệ. Jordi Amat và Sandy Walsh được nhập tịch với mục đích tăng cường sức mạnh cho tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, trong đó giải đấu gần nhất là AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20.12.2022 đến ngày 16.1.2023.

Jordi Amat, 1 trong 2 cầu thủ châu Âu đang sắp sửa nhập tịch Indonesia

AFP

CĐV Indonesia hy vọng quá trình nhập tịch 2 ngôi sao này sẽ được hoàn tất trước khi thời hạn đăng ký cầu thủ cho giải đóng lại vào giữa tháng 12. Ngoài ra, có một cầu thủ khác đang làm thủ tục nhập tịch, đó là Shayne Pattynama (người Hà Lan). Đối với Shayne, các bước này dài hơn vì các quy trình nhập tịch chỉ mới bắt đầu.

Jordi Amat (30 tuổi) là cầu thủ nhập tịch mang 2 dòng máu Indonesia - Tây Ban Nha, hiện đang thi đấu trong màu áo CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) sau nhiều năm chơi ở các giải hàng đầu Tây Ban Nha và Bỉ. Tương tự, Sandy Walsh (27 tuổi) người Hà Lan có gốc Indonesia, hiện khoác áo CLB KV Mechelen của Bỉ.

Tại AFF Cup 2022, tuyển Indonesia nằm ở bảng A với các nhà đương kim vô địch Thái Lan, Philippines, Campuchia và Brunei.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.