Indonesia ra hạn chót để 'dời đô'

02/11/2021 12:13 GMT+7

Indonesia đã đặt ra thời hạn đến năm 2014 để dời thủ đô về đảo Borneo và thay đổi quy định để tổng thống chọn lãnh đạo thủ đô thay vì bầu cử.

Thủ đô Jakarta của Indonesia ngày càng bị ngập lụt và ô nhiễm không khí tăng cao

Reuters

Bloomberg ngày 2.11 đưa tin Indonesia vừa công bố dự luật theo đó việc dời thủ đô từ Jakarta về tỉnh Đông Kalimantan ở đảo Borneo sẽ được thực hiện vào nửa đầu năm 2024.

Thủ đô mới sẽ có diện tích 56.180 hecta. Dự án dời đô có kinh phí 489.000 tỉ rupiah (779.308 tỉ đồng).

Cũng theo dự luật, tổng thống sẽ quyết định người lãnh đạo thủ đô với sự thông qua của quốc hội, bãi bỏ quy định bầu cử như trước nay. Dự luật dự kiến được thông qua trong năm nay.

Nếu được hoàn thành, Indonesia sẽ trở thành nước thứ 3 tại Đông Nam Á dời thủ đô từ năm 2003, khi Malaysia dời thủ đô hành chính về Putrajaya. Năm 2005, Myanmar dời thủ đô hành chính từ Yangon về Naypyidaw.

Tổng thống Joko Widodo cho rằng thủ đô mới sẽ giúp mở rộng các hoạt động kinh tế ngoài đảo Java và thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các vùng trên cả nước.

Gần 60% dân số Indonesia sống trên đảo Java, nơi có thủ đô Jakarta. Hòn đảo đóng góp hơn 50% GDP của đất nước. Trong khi đó, Kalimantan chiếm 5,8% dân số và 8,2% GDP.

Tổng thống Widodo nhận định việc dời đô là cần thiết khi thủ đô Jakarta bị kẹt xe kinh niên và thường bị ngập, môi trường ô nhiễm. Jakarta đang ngày càng bị “lún xuống” và 2/5 diện tích hiện thấp hơn mực nước biển. Tại một số nơi, tốc độ sụp lún là 20 cm mỗi năm.

Đười ươi ngộp thở, mắc bệnh vì khói mù cháy rừng ở Indonesia

Việc dời đô được cho sẽ là di sản của Tổng thống Widodo để lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ cuối. Tuy nhiên, kế hoạch này gây ra những lo ngại về việc phá rừng. Borneo là nơi có nhiều loài động vật trong danh sách nguy cấp, trong đó có đười ươi. 30% diện tích rừng tại đây đã bị tàn phá trong hơn 40 năm qua, chủ yếu là do sản xuất giấy, trồng cọ dầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.