Indonesia sớm tính chuyện vô địch giải U.23 Đông Nam Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/12/2021 09:05 GMT+7

Sau khi tuyển quốc gia khó lật ngược tình thế trước Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020, báo giới Indonesia đã sớm hy vọng đội nhà có sự khởi sắc trong năm tới.

Tuyển Indonesia đã thua đậm Thái Lan 0-4 ở lượt đi chung kết AFF Cup 2020. Với kết quả này, đội bóng của HLV Shin Tae-yong gần như tắt hy vọng lật ngược tình thế ở trận lượt về vào ngày 1.1.2022 trên sân vận động quốc gia Singapore.

Indonesia đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng được trui rèn khá nhiều ở cấp độ quốc tế

pssi

Theo tờ Suara, sự trỗi dậy của bóng đá Indonesia sẽ tiếp diễn vào năm sau, bởi những giải đấu trẻ, cụ thể là giải U.23 Đông Nam Á và bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam.

Tại giải U.23 Đông Nam Á (dự kiến diễn ra từ ngày 14 - 26.2.2022), tuyển Indonesia nằm cùng bảng B với Malaysia, Myanmar và Lào. Cuộc so tài giữa các cầu thủ trẻ lần này trong khu vực Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Campuchia, với bảng A có sự góp mặt của đội chủ nhà, Timor Leste, Philippines và Brunei, còn bảng C là cuộc tranh tài của các đội mạnh Thái Lan, Việt Nam và Singapore.

Witan (số 8), một tài năng trẻ sáng giá của tuyển Indonesia

pssi

Tuyển U.23 Indonesia hiện là nhà đương kim vô địch sau khi đánh bại Thái Lan ở chung kết tại giải đấu năm 2018. Nhưng đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong đang được đánh giá rất cao cho khả năng bảo vệ chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á năm tới.

Theo nhận định của báo giới địa phương, nhiều cầu thủ của tuyển quốc gia Indonesia đang dự AFF Cup 2020 vẫn đủ tuổi góp mặt ở giải U.23 khu vực năm 2022. Bởi hầu hết các cầu thủ được HLV Shin Tae-yong đưa tới AFF Cup 2020 đều là những cầu thủ trẻ có độ tuổi trung bình chỉ 23,6. Trong số 30 cái tên mà chiến lược gia người Hàn Quốc mang đến Singapore, có đến 14 cầu thủ dưới 23 tuổi và hầu hết đang là trụ cột của tuyển quốc gia như: Rachmat Irianto, Alfeandra Dewangga, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaeman, Ramai Rumakiek, Syahrian Abimanyu, Egypt Maulana… Điều kiện này rõ ràng có lợi cho U.23 Indonesia bởi những cầu thủ trẻ này đã có thêm kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ quốc tế.

HLV Shin Tae-yong đang có thành công nhất định với lứa cầu thủ trẻ của Indonesia

pssi

Tờ Suara cho biết, với việc nhiều cầu thủ trẻ Indonesia đã nếm trải bầu không khí khắc nghiệt của các trận đấu ở cấp độ cao, tâm lý của họ sẽ càng được trui rèn. Trong đó, hậu vệ 20 tuổi Asnawi Mangkualam Bahar hiện đang được HLV Shin Tae-yong tín nhiệm chọn làm đội trưởng tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020.

HLV Học viện Nutifood hi vọng em họ Công Phượng sẽ vượt qua anh trai

Một điều khác giúp tuyển U.23 Indonesia thực sự đáng gờm là phần lớn các cầu thủ được đưa tới giải U.23 Đông Nam Á đều rất hiểu nhau do thường xuyên được chơi ở đội hình chính đội bóng xứ vạn đảo tại AFF Cup 2020. Họ cũng đã thấm nhuần chiến thuật của HLV Shin Tae-yong và có nhiều bài học đắt giá sau những trận đấu lớn tại AFF Cup 2020 gặp Việt Nam, Singapore và Thái Lan.

Vua phá lưới kiêm cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.21 từng bị chê như thế nào?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.