IOC chỉ trích gay gắt Nga vì vi phạm thoả thuận ngừng bắn Olympic

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/02/2022 09:34 GMT+7

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hôm 24.2 đã chỉ trích gay gắt Nga vì vi phạm ‘thỏa thuận ngừng bắn Olympic’ với chiến dịch quân sự vào Ukraine.

Theo AFP, IOC cũng cho biết đang phối hợp hỗ trợ nhân đạo cho các VĐV Ukraine nếu có thể. Theo đó, vài giờ sau khi Moscow bắt đầu chiến lược quân sự vào nước láng giềng, IOC cho biết trong một tuyên bố rằng họ "lên án mạnh mẽ việc chính phủ Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Olympic".

Chủ tịch IOC, Thomas Bach và tổ chức này lên án chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine

afp

IOC chỉ ra rằng tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã đồng ý vào tháng 12 năm ngoái về một thỏa thuận ngừng bắn toàn cầu bắt đầu 7 ngày trước khi bắt đầu Olympic mùa đông ở Bắc Kinh vào ngày 4.2 và kết thúc 7 ngày sau khi bế mạc Paralympic mùa đông vào ngày 13.3. Nhưng vào đầu giờ sáng 24.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào Ukraine, dẫn đến hàng chục người thiệt mạng và buộc hàng trăm người phải sơ tán.

Xe bọc thép xuất hiện ở thủ đô Kiev, Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự

afp

"Hôm nay, Chủ tịch IOC, Thomas Bach, nhắc lại lời kêu gọi hòa bình, mà ông đã bày tỏ trong các bài phát biểu tại lễ khai mạc và bế mạc Olympic mùa đông 2022", IOC cho biết.

Tổ chức này cũng nói rằng "sau các sự kiện gần đây, họ quan tâm sâu sắc đến sự an toàn của cộng đồng Olympic ở Ukraine". IOC còn cho biết đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giám sát chặt chẽ tình hình và phối hợp hỗ trợ nhân đạo cho các thành viên của cộng đồng Olympic ở Ukraine nếu có thể.

Với động thái của IOC, thể thao Nga có thể sẽ tiếp tục nhận án phạt mới sau khi bị cấm do bê bối doping nhà nước bảo trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.