Iran bác khả năng đối thoại với Mỹ, Ả Rập Xê Út cảnh báo lực lượng Houthi

Khánh An
Khánh An
Tình hình Trung Đông tiếp diễn căng thẳng khi Iran tuyên bố sẽ không đối thoại với Mỹ, trong khi Ả Rập Xê Út cho biết sẽ phản ứng cứng rắn trong xung đột với lực lượng Houthi ở Yemen.
Iran bác khả năng đối thoại với Mỹ, Ả Rập Xê Út cảnh báo lực lượng Houthi - Ảnh 1.

Tấm biểu ngữ lớn với nội dung chống Mỹ tại Tehran hôm 14.9

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 15.9 dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei bác bỏ khả năng đối thoại với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông cởi mở đối với việc nối lại thảo luận về cuộc xung đột ở Trung Đông.

"Đừng bị phân tâm bởi những tín hiệu trái chiều từ Tổng thống Mỹ, từ việc tuyên bố 'không đàm phán' đến 'sẵn sàng đối thoại'", ông Rezaei viết trên X.

"Cục diện liên quan đến dầu mỏ và các eo biển đã thay đổi. Những nỗ lực xoa dịu tình hình sẽ không thể ngăn chặn điều sắp xảy ra. Sẽ không có cuộc đàm phán nào diễn ra cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng", ông viết thêm.

Trước đó hôm 14.9, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Iran, sau nhiều tuần khẳng định rằng còn quá sớm để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

"Iran đang sa sút muốn đạt được một thỏa thuận, một cách nhanh chóng và đầy khao khát. Tôi sẽ quyết định xem liệu Mỹ có chọn tham gia hay không, một khả năng mà chúng tôi luôn để ngỏ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Iran đã nhiều lần đưa ra các yêu cầu, bao gồm bồi thường thiệt hại do xung đột và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, làm điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột và dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Iran, các nước vùng Vịnh bất ngờ hoãn họp về eo biển Hormuz

Trong một diễn biến khác ở Trung Đông, Ả Rập Xê Út ngày 15.9 cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn đối với lực lượng Houthi tại Yemen, sau khi lực lượng thân Iran này thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV), khiến 13 người dân ở Ả Rập Xê Út bị thương.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố sẽ phản ứng các cuộc tấn công một cách "kiên quyết nhằm bảo vệ chủ quyền" của Ả Rập Xê Út và sẽ thực hiện "mọi biện pháp tác chiến cần thiết để ngăn chặn cách tiếp cận thù địch và cực đoan này".

Lực lượng Houthi tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công mới "quy mô lớn" bằng "hàng chục tên lửa đạn đạo và UAV" nhắm vào Căn cứ Không quân King Khalid tại thành phố Khamis Mushait ở miền nam Ả Rập Xê Út.

Theo lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út đã đáp trả bằng hơn 50 cuộc tấn công.

Ông Hazem al-Assad, thành viên bộ chính trị của lực lượng Houthi, tuyên bố rằng "phản ứng của Yemen sẽ tiếp diễn và leo thang chừng nào họ (Ả Rập Xê Út) còn tiếp tục hành động gây hấn chống lại người dân của chúng tôi".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.