Iran bắt hơn 100 người liên quan vụ hàng ngàn nữ sinh trúng độc

12/03/2023 18:29 GMT+7

Iran đã bắt giữ hơn 100 người liên quan các vụ trúng độc bí ẩn của hàng ngàn nữ sinh trong vài tháng qua.

Từ cuối tháng 11.2022, nhiều nữ sinh tại các vùng ở Iran đã gặp các triệu chứng như ngất xỉu, nôn mửa, khó thở... sau khi hít phải mùi lạ khó chịu tại trường học. Một số nữ sinh được đưa vào bệnh viện điều trị trong vụ việc nghi là do bị đầu độc, khiến các phụ huynh phẫn nộ và biểu tình.

AFP dẫn bản tin trên truyền thông nhà nước Iran cuối ngày 11.3 cho biết Bộ Nội vụ nước này đã bắt hơn 100 người nghi liên quan đến các vụ việc tại hơn 200 trường học.

Iran bắt hơn 100 người liên quan vụ hàng ngàn nữ sinh trúng độc - Ảnh 1.

Phụ huynh thăm con gái tại một trường học ở Tehran ngày 4.3 sau khi nữ sinh hít phải mùi lạ

REUTERS

"Hơn 100 người chịu trách nhiệm cho các vụ việc gần đây tại các trường học đã được xác định, bắt giữ và điều tra. Trong số những người bị bắt có người có động cơ thù địch và có mục đích khủng bố người dân và học sinh, nhằm đóng cửa các trường học", Bộ Nội vụ Iran thông báo.

Theo bộ này, từ giữa tuần trước đến ngày 11.3, số trường hợp nghi trúng độc tại các trường học đã giảm mạnh và không có báo cáo nào về học sinh bị bệnh.

Lãnh tụ tối cao Iran: Gây ngộ độc cho các nữ sinh là "không thể tha thứ"

Số liệu mới nhất cho thấy hơn 5.000 học sinh tại gần 230 trường học trên 25 tỉnh bị ảnh hưởng sức khỏe.

Bộ Nội vụ Iran nghi ngờ tổ chức đối lập người Iran lưu vong tại Albania có tên là Du kích Hồi giáo Nhân dân Iran hay gọi là Mujahedeen-e-Khalq (MEK) liên quan các vụ việc trên. Iran đã tuyên bố MEK là "tổ chức khủng bố".

"Cuộc điều tra những tội phạm này, gồm mối liên hệ khả nghi với các tổ chức khủng bố như MEK, đang diễn ra", AFP trích thông báo.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuần trước gọi việc đầu độc nữ sinh nếu được xác nhận là tội ác không thể tha thứ và yêu cầu hình phạt cao nhất với những người đứng sau.

Các vụ trúng độc xảy ra sau khi Iran chìm trong biểu tình từ sau cái chết của cô gái người Kurd Mahsa Amini (22 tuổi) vào ngày 16.9.2022. Cô gái này bị cảnh sát bắt giữ vì vi phạm quy định về trang phục. Iran đã tố cáo lực lượng thù địch ở nước ngoài gây ra đợt biểu tình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.