Iran cấm vận 2 tướng Mỹ vì vụ ám sát tướng đặc nhiệm

Văn Khoa
Văn Khoa
09/01/2022 08:18 GMT+7

Bộ Ngoại giao Iran mới đây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng chục người Mỹ, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley và Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Kenneth F. McKenzie Jr.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley

REuters

Bộ Ngoại giao Iran cho biết có tổng cộng 51 công dân Mỹ trở thành đối tượng bị cấm vận do liên quan vụ ám sát tướng Qassem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds tinh nhuệ ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, theo hãng tin Sputnik ngày 8.1.

“Những cá nhân trong danh sách bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đã tham gia vào việc đưa ra quyết định, lên kế hoạch, tổ chức, tài trợ, hỗ trợ, cũng như chỉ huy hay thực hiện hành động khủng bố [chống lại ông Soleimani]”, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định. Hiện không có thông tin chi tiết về các biện pháp trừng phạt liên quan.

Ông Soleimani đã bị ám sát cùng với thủ lĩnh dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis trong một cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái của Mỹ gần sân bay Bagdad vào ngày 3.1.2020.

Iran tuyên bố sẽ báo thù nếu cựu Tổng thống Trump không bị xét xử

Hôm 3.1.2022, Tổng thống Ebrahim Raisi của Iran tuyên bố sẽ báo thù nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không bị đưa ra tòa vì vụ ám sát tướng Soleimani, theo AFP. "Kẻ gây hấn và sát thủ chủ chốt chính là tổng thống Mỹ khi đó, sẽ phải đối mặt với công lý và bị trừng phạt. Phiên tòa xét xử ông Trump, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và các tội phạm khác có thể được tổ chức tại một tòa án công bằng”, ông Raisi nói thêm.

Trước đó vài ngày, Bộ Ngoại giao Iran cũng đã ra tuyên bố rằng chính quyền Mỹ đương nhiệm phải “chịu trách nhiệm” về vụ ám sát tướng Soleimani. Bộ này còn tuyên bố đã thực hiện một loạt các biện pháp để trừng phạt “những kẻ phạm tội”, truy cứu trách nhiệm các đương sự tại tòa án quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.