Iran cấm vận trả đũa Anh và EU

Khánh An
Khánh An
22/02/2023 07:18 GMT+7

Iran cấm vận 36 cá nhân, tổ chức của Anh và Liên minh châu Âu với các cáo buộc "hỗ trợ khủng bố" và "can thiệp nội bộ, kích động bạo lực và bất ổn".

Iran cấm vận trả đũa đối với Anh và Liên minh châu Âu - Ảnh 1.

Cờ Iran tại đại sứ quán nước này ở Anh

AFP

Bộ Ngoại giao Iran ngày 21.2 thông báo cấm vận 36 cá nhân và tổ chức thuộc Anh và Liên minh châu Âu (EU), nhằm đáp trả các biện pháp tương tự đối với Tehran sau những cuộc biểu tình trong thời gian qua.

Theo AFP dẫn thông cáo liên quan, Tehran đưa tên những cá nhân trên vào "danh sách cấm vận vì hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố và các nhóm khủng bố", cũng như "can thiệp vào chuyện nội bộ, kích động bạo lực và bất ổn".

Lệnh cấm vận áp dụng đối với một số công ty quân sự cũng như các bộ trưởng, nghị sĩ từ nhiều nước châu Âu, ở cả cấp quốc gia và Nghị viện châu Âu.

Trong số đó có Bộ trưởng Isabelle Rome của Pháp phụ trách về bình đẳng giới và đa dạng, cũng như các chính trị gia Frederique Ries ở Bỉ và Renata Alt ở Đức.

Thông cáo cho biết lệnh cấm vận bao gồm việc phong tỏa tài khoản và chặn giao dịch tại các ngân hàng của Iran, cũng như việc cấm cấp thị thực và nhập cảnh vào nước này đối với những cá nhân trên.

Trước đó hôm 20.2, EU phong tỏa tài khoản và cấm thị thực đối với các bộ trưởng về giáo dục và văn hóa của Iran, nằm trong gói cấm vận thứ 5 nhằm vào 32 cá nhân và tổ chức Iran kể từ khi biểu tình nổ ra tại quốc gia này.

Biểu tình nhiều lần diễn ra tại Iran kể từ cái chết hôm 16.9.2022 của cô Mahsa Amini (22 tuổi) sau khi bị bắt giữ về cáo buộc vi phạm quy tắc trang phục đối với phụ nữ. Tháng trước, Iran từng cấm vận 34 cá nhân và tổ chức Anh và EU nhằm trả đũa các biện pháp tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.