Iran cáo buộc Israel sát hại 2 chỉ huy cấp cao, Trung Đông thêm sôi sục

Khánh An
Khánh An
02/04/2024 08:31 GMT+7

Iran thề sẽ trả đũa, sau khi cáo buộc Israel tấn công tòa nhà ngoại giao của nước này tại Syria khiến 7 người thiệt mạng.

Iran cáo buộc Israel sát hại 2 chỉ huy cấp cao, Trung Đông thêm sôi sục- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công ở thủ đô Damascus của Syria hôm 1.4

AFP

Đài CNN đưa tin Iran xác nhận 2 chỉ huy cấp cao thiệt mạng trong cuộc không kích tại thủ đô Damascus của Syria tối 1.2, đồng thời cáo buộc Israel là thủ phạm và tuyên bố sẽ "kiên quyết" trả đũa.

Theo thông cáo của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cuộc tập kích khiến 7 sĩ quan lực lượng này thiệt mạng, trong đó có 2 chỉ huy cấp cao Mohammed Reza Zahedi và Mohammad Hadi Haji Rahimi.

Israel ném bom đại sứ quán Iran ở Syria, giết chết nhiều chỉ huy cấp cao

Ông Haji Rahimi là sĩ quan điều phối của Lực lượng Quds, đơn vị của IRGC chuyên hoạt động tình báo và chiến tranh đặc biệt. Những sĩ quan còn lại gồm Hossein Aman Elahi, Mehdi Jalalati, Mohsen Sedaghat, Ali Aghababaee và Ali Salehi Roozbahani.

Theo AFP dẫn một nguồn thạo tin, đã có 11 người thiệt mạng trong cuộc tấn công, trong đó có 8 người Iran, 2 người Syria và một người Li Băng, "tất cả đều là quân nhân, không có dân thường".

Đại sứ Iran tại Syria Hossein Akbari cáo buộc Israel tiến hành các cuộc tập kích và tòa nhà "đã bị tấn công bằng 6 tên lửa" từ các tiêm kích F-35 của Israel. Hãng thông tấn Ả Rập của Syria cũng đưa tin rằng "một hành động xâm lược của Israel nhắm vào một tòa nhà tại khu phố Mezzeh ở Damascus" gây ra "sự tàn phá lớn".

Ông Akbari cho rằng đây là lần đầu tiên Israel tấn công "một tòa nhà chính thức của Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran, nơi treo cờ của Cộng hòa Hồi giáo trên đó".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani tuyên bố rằng Iran có quyền tiến hành các biện pháp trả đũa và "sẽ quyết định cách phản ứng và trừng phạt" đối với Israel.

Điểm xung đột: Nga đòi Ukraine dẫn độ quan chức; NATO có lợi khi 'mơ hồ chiến lược'

Quân đội Israel từ chối bình luận về cuộc tấn công tại Damascus. Tuy nhiên, một phát ngôn viên quân đội Israel nói rằng theo thông tin tình báo, tòa nhà đó không phải nơi thuộc lãnh sự quán hay đại sứ quán.

"Tôi nhắc lại, đây không phải là lãnh sự quán và đây không phải là đại sứ quán. Đây là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds cải trang thành tòa nhà dân sự ở Damascus", theo ông Daniel Hagari.

Phản ứng về vụ việc, Bộ ngoại giao Nga "cực lực lên án" cuộc tấn công nhằm vào tòa nhà lãnh sự của Iran ở Damascus.

"Chúng tôi coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở ngoại giao và lãnh sự là không thể chấp nhận được, tính bất khả xâm phạm của điều này được đảm bảo bởi các Công ước Vienna", theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, đồng thời cho rằng "hành động như thế của Israel là tuyệt đối không thể chấp nhận và phải bị ngăn chặn".

Các nước Oman và Ả Rập Xê Út cũng lên án cuộc tấn công là vi phạm luật pháp quốc tế về ngoại giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.