Iran dọa chuyển sang thế 'tấn công toàn diện', bác tin đàm phán bí mật với Mỹ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Iran cảnh báo có thể chuyển sang thế trận quân sự 'tấn công toàn diện' khi nỗ lực đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ đình trệ, trong lúc Washington loại trừ khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Một quan chức cấp cao Iran ngày 17.8 nói với Reuters rằng các cơ quan nước này đã được yêu cầu chuẩn bị cho nguy cơ căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn.

Theo quan chức Iran, nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại, Tehran có thể tiến hành một chiến dịch quân sự "kịp thời và chính xác" nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Các tàu thuyền gần eo biển Hormuz ngày 17.8.2026

ẢNH: REUTERS

Cảnh báo được đưa ra khi thời hạn 60 ngày trong bản ghi nhớ Mỹ - Iran ký ngày 17.6 kết thúc mà 2 bên chưa đạt được thỏa thuận toàn diện. Văn kiện này đặt ra khuôn khổ cho các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân Iran, các lệnh trừng phạt của Mỹ và một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt xung đột.

Ngày 17.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời "không" khi được hỏi Washington có tìm cách gia hạn thỏa thuận tạm thời hay không.

Tuy nhiên, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner phát biểu trên kênh Fox News ngày 17.8 cho hay các cuộc đối thoại giữa chính phủ Mỹ và các bộ phận khác nhau của chính phủ Iran trên mọi lĩnh vực "có lẽ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Cùng ngày, ông Trump tuyên bố Washington duy trì một "kênh liên lạc bí mật" và đang trực tiếp trao đổi với các quan chức Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

IRGC lập tức bác bỏ. Phát ngôn viên Hossein Mohibbi khẳng định hiện không có cuộc đàm phán nào giữa IRGC và phía Mỹ, đồng thời gọi tuyên bố của Tổng thống Trump là "lời nói dối".

Ông Mohibbi nhấn mạnh các vấn đề ngoại giao thuộc thẩm quyền của những cơ quan khác trong bộ máy nhà nước Iran, không phải IRGC. Theo ông, dựa trên thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran, hiện cũng không có cuộc đàm phán chính thức nào với Washington.

Quân đội Iran treo thưởng bắt giữ binh sĩ Mỹ

Giữa lúc nguy cơ đối đầu quân sự gia tăng, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm cách thúc đẩy ngoại giao. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18.8 cho biết Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan đã điện đàm với Tổng thống Trump, kêu gọi Mỹ tiếp tục đàm phán với Iran nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Ông Erdogan nhấn mạnh cần tận dụng tối đa các kênh ngoại giao và khẳng định Ankara sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa bình.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17.8 cũng trao đổi với người đồng cấp Iran về khả năng mở lại eo biển Hormuz và duy trì lệnh ngừng bắn.

Giá dầu tăng trong phiên 18.8 khi triển vọng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Trung Đông ngày càng mờ nhạt. Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 0,3%, lên 91,14 USD/thùng, theo Reuters.

Ông Tim Waterer, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Nền tảng giao dịch KCM Trade (Úc), nhận định giá dầu tăng mạnh khi quan hệ Mỹ - Iran trở nên bất ổn hơn. Theo ông, triển vọng mở lại eo biển Hormuz vẫn xa vời, trong khi lưu lượng hàng hóa qua tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục ở mức thấp.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.