Ông Trump dọa tấn công Oman, nhấn mạnh việc ngăn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân

Khánh An
Khánh An
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về tình hình Trung Đông, đe dọa tấn công Oman nếu nước này can thiệp vào nỗ lực của Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời tái khẳng định mục tiêu đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân
Ông Trump dọa tấn công Oman, nhấn mạnh việc ngăn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Trump chuẩn bị lên chuyên cơ Sân bay Morristown (bang New Jersey) hôm 16.8

ẢNH: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17.8 đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở các nỗ lực của Mỹ tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột với Iran vẫn tiếp diễn và thời hạn dành cho đàm phán hòa bình theo bản ghi nhớ hồi tháng 6 kết thúc.

"Nếu Oman cản đường, chúng tôi sẽ ném bom tan tác bọn họ", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News.

Oman và Iran nằm ở hai bờ đối diện của eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng trong vận chuyển nhiên liệu trên thế giới.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh thời hạn 60 ngày dành cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran kết thúc mà hai bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng.

Iran, Qatar và Kuwait tranh cãi về thông tin quân nhân bị bắt giữ

Trong khi đó, Iran ngày 17.8 cho biết các cuộc thảo luận với Oman về eo biển Hormuz diễn biến phức tạp nhưng vẫn đang tiếp tục.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đe dọa Oman, một đồng minh của Mỹ. Tại cuộc họp nội các vào tháng 5, ông Trump nói rằng "Oman sẽ cư xử giống như mọi bên khác, nếu không chúng ta sẽ phải cho nổ tung họ".

Ông Trump cũng xác nhận với Fox News rằng chính quyền Mỹ đã thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp không chính thức với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhưng cho biết ông không vội vàng đạt được thỏa thuận.

"Họ là những tay chơi bài rất giỏi, nhưng họ đang kiệt quệ. Tôi không có lịch trình cụ thể nào cả. Tôi chẳng việc gì phải vội", Tổng thống Mỹ cho biết.

Nhà Trắng và Oman chưa lập tức bình luận về những phát biểu trên.

Cũng trong ngày 17.8, Tổng thống Trump tái khẳng định rằng mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong vấn đề Iran là ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Mục tiêu hàng đầu hiện nay và mãi mãi về sau là Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuần trước, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington có hai mục tiêu trong cuộc chiến, bao gồm việc duy trì dòng chảy dầu và khí đốt từ các quốc gia vùng Vịnh và đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bình luận về phát biểu trên, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết 2 mục tiêu này đều quan trọng như nhau đối với Tổng thống Trump.

Một quan chức cấp cao của Iran ngày 17.8 cho biết Iran sẽ leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn nếu nỗ lực ngoại giao với Mỹ thất bại, đồng thời chỉ ra sự thay đổi trong chính sách của Iran theo hướng chú trọng tấn công thay vì phòng thủ.

Trong khi đó, giá dầu thô tăng nhẹ khi thời hạn 60 ngày đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran kết thúc, theo Reuters.

Dầu thô Brent tăng 0,38% lên mức 88,85 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI hầu như không đổi ở mức 82,42 USD/thùng. Giá dầu Brent đã tăng khoảng 10 USD/thùng so với mức thấp ghi nhận hồi đầu tháng 8, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran bị đình trệ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.