Iran - Oman đạt tiến triển về cơ chế quản lý eo biển Hormuz

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Iran ngày 26.7 cho biết họ đã đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu khí toàn cầu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết nhiều vòng đàm phán đã diễn ra tại Tehran trong 2 ngày 24 - 25.7 giữa các thứ trưởng ngoại giao Iran và Oman. Theo AFP dẫn lời ông, 2 bên tập trung thảo luận "các nguyên tắc chung và cơ chế hoạt động" nhằm bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển, đồng thời tôn trọng chủ quyền của 2 nước.

Ông Baqaei mô tả các cuộc trao đổi là "hữu ích", cho biết đã có tiến triển và các cuộc tham vấn kỹ thuật, chính trị giữa 2 bên vẫn tiếp tục. Khi được hỏi về tình hình thực tế tại eo biển Hormuz, ông nói hoạt động hàng hải qua tuyến đường này "không thay đổi".

Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz ngày 26.6.2026

ẢNH: REUTERS

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, là điểm nghẽn quan trọng của thương mại năng lượng toàn cầu. Các cuộc đàm phán mới nhất diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng, trong đó Iran từng nêu khả năng áp đặt phí dịch vụ đối với tàu thuyền đi qua eo biển. Giới chức Mỹ phản đối việc thu bất kỳ loại phí nào tại Hormuz.

Truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày 26.7 đưa tin Ủy ban An ninh quốc gia của quốc hội nước này đang xem xét một dự thảo luật về quản lý eo biển Hormuz, cùng các tiểu ban tư pháp, kinh tế và dân sự. Nội dung dự thảo chưa được công bố, nhưng các quan chức Iran trước đó nói văn bản này nhằm khẳng định chủ quyền của Tehran đối với hành lang hàng hải và áp dụng phí đối với tàu thuyền quá cảnh, theo Al Jazeera.

Hồi tháng 5, Phó chủ tịch quốc hội Iran Ali Nikzad cho biết dự thảo quy định tàu Israel sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz, trong khi tàu từ "các quốc gia thù địch" có thể bị từ chối cấp phép quá cảnh nếu không bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ được cho là tạm dừng kế hoạch tiếp tục không kích Iran. Theo trang Axios dẫn nguồn thạo tin, Lầu Năm Góc đã trình Tổng thống Mỹ Donald Trump kế hoạch tiến hành đêm tấn công thứ 14 liên tiếp, nhưng ông Trump không phê chuẩn và muốn nối lại đàm phán.

Theo Axios, quyết định này được đưa ra sau khi một phái đoàn Oman đến Iran để thảo luận về một thỏa thuận mới liên quan việc mở lại eo biển Hormuz. The New York Times cũng đưa tin ông Trump đã gác lại kế hoạch tấn công, trong bối cảnh có lo ngại việc leo thang có thể làm cạn kiệt thêm các kho vũ khí phòng không vốn đã chịu áp lực của Mỹ tại Trung Đông.

Quân đội Iran ngày 26.7 cảnh báo chiến sự có thể lan rộng nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công. Cùng ngày, tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên của quân đội Iran, tuyên bố Mỹ đã không đạt được mục tiêu tại eo biển Hormuz cũng như trong nỗ lực làm suy yếu Iran. Ông nhấn mạnh "tình hình hiện rất hỗn loạn và không thuận lợi cho Mỹ", đồng thời cho rằng Mỹ đang tìm kiếm một "chiến lược mới".

Khám phá thêm chủ đề

Iran Oman Eo biển Hormuz Mỹ

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.