
Khói bốc lên trong một vụ tấn công nhắm vào các tàu chở dầu của Iran trong hình ảnh đưa ra hôm 5.9
ẢNH: REUTERS
Theo hãng tin Reuters ngày 6.9, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công tàu sân bay và tàu khu trục của Mỹ bằng các tên lửa đạn đạo, trong khi phía Mỹ chưa xác nhận thông tin này.
Song song đó, IRGC cảnh báo mọi tàu thuyền ở vịnh Ba Tư và gần eo biển Hormuz về những sự di chuyển đáng ngờ.
Trước đó, IRGC cho biết đã nhằm vào 3 tàu dầu đang di chuyển qua eo biển Hormuz theo các tuyến đường không được phép của Tehran, cũng như 3 tàu khác liên quan Mỹ trong khu vực.
Phía Mỹ cũng chưa xác nhận thông tin trên. Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 5.9 cho biết lực lượng nước này đã tấn công 3 tàu dầu thô của Iran, sau khi Iran phóng các tên lửa đạn đạo nhằm vào 2 tàu chiến của Mỹ. CENTCOM cho biết đợt tấn công này của Iran không thành công.
"Sau các cuộc tấn công bất thành của Iran, CENTCOM đã vô hiệu hóa vĩnh viễn các tàu chở dầu thô của IRGC là M/T Downy (ngoài khơi đảo Kharg) và M/T Stark 1 (gần Jask). Lực lượng Mỹ cũng đã phá hủy hoàn toàn tàu chở dầu thô M/T Kylo (đang không chở hàng) tại Vịnh Oman. Cuộc tấn công nhắm vào nhiều vị trí trọng yếu khiến con tàu không còn khả năng hoạt động, sau khi thủy thủ đoàn được lệnh rời tàu", CENTCOM cho biết trong thông cáo.
Ba con tàu này là "một phần của mạng lưới ngầm trị giá hàng tỉ USD chuyên tài trợ cho IRGC cùng các lực lượng ủy nhiệm của tổ chức này trong khu vực", theo thông cáo.
Vòng xoáy đối đầu mới, bắt đầu với đợt không kích của Mỹ hôm 1.9, diễn ra trong bối cảnh bế tắc trong việc tìm giải pháp kết thúc xung đột.
Iran vẫn kiểm soát chặt chẽ đối với eo biển chiến lược Hormuz còn Mỹ tiếp tục gây sức ép bằng các biện pháp phong tỏa đáp trả nhắm vào các cảng biển của nước này.
Bên cạnh các hành động quân sự mới, Mỹ còn tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế Iran thông qua việc công bố các biện pháp cấm vận nhắm vào những bên có liên hệ tài chính với nước này.
Bình luận (0)