Iran phản ứng ra sao sau đợt tấn công của Israel?

Văn Khoa
Văn Khoa
27/10/2024 10:03 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 26.10 tuyên bố Iran quyết tâm tự vệ sau khi máy bay chiến đấu Israel tấn công các căn cứ quân sự và địa điểm tên lửa ở Iran vào sáng cùng ngày.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã cho thấy quyết tâm tự vệ của chúng tôi là không có giới hạn", ông Araghchi cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với trang chính thức của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, theo AFP.

Phát ngôn trên của Ngoại trưởng Araghchi là bình luận đầu tiên của một quan chức cấp cao Iran kể từ khi Israel tiến hành đợt không kích Iran vào sáng 26.10 để đáp trả vụ Tehran phóng khoảng 200 tên lửa vào Israel trong tối 1.10.

Iran phản ứng ra sao sau đợt tấn công của Israel?- Ảnh 1.

Hệ thống chống tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel đánh chặn tên lửa sau khi Iran phóng một loạt tên lửa đạn đạo vào Israel trong tối 1.10

Ảnh: Reuters

Quân đội Iran khẳng định chỉ có hệ thống radar bị hư hại trong các cuộc không kích hôm 26.10 của Israel vào thủ đô Tehran và một số tỉnh thuộc Iran, theo AFP.

"Nhờ vào hệ thống phòng không của đất nước ứng phó kịp thời, các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại hạn chế và một số hệ thống radar đã bị hư hại", Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran cho hay trong một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước. "Một số lượng lớn tên lửa đã bị đánh chặn và máy bay địch đã bị ngăn chặn xâm nhập không phận của đất nước", tuyên bố viết.

Israel không kích trả đũa Iran: 3 đợt tấn công, 100 máy bay

Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran đã không đưa ra tuyên bố trả đũa ngay lập tức, mà nhấn mạnh: "Trong khi bảo lưu quyền hợp pháp và chính đáng của mình để đáp trả vào thời điểm thích hợp, Iran đang ưu tiên thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài ở Dải Gaza và Li Băng".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 26.10 đã cảnh báo rằng Iran không nên mắc sai lầm về việc đáp trả cuộc tấn công của Israel, cho rằng nên để cuộc tấn công ngày 26.10 kết thúc những cuộc trả đũa qua lại giữa hai nước, theo Reuters.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel đã chọn các mục tiêu tấn công ở Iran dựa trên lợi ích quốc gia, không phải theo những gì Mỹ chỉ đạo.

Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra khẳng định trên để đáp lại những gì mà họ gọi là một bản tin truyền hình Israel "hoàn toàn sai sự thật" rằng Israel đã tránh tấn công các cơ sở khí đốt và dầu mỏ của Iran do áp lực của Mỹ, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.