Hệ thống hạn mức của Iran áp dụng giá xăng theo 3 mức: 1.500 toman/lít cho 60 lít đầu tiên mỗi tháng, 3.000 toman/lít cho 50 lít tiếp theo và 5.000 toman/lít cho phần vượt quá mức đó, theo AFP. Toman là đơn vị tiền tệ không chính thức, tương đương với 10 rial của Iran.

Các tài xế xếp hàng chờ đổ xăng tại một trạm xăng ở Tehran (Iran) vào ngày 25.8
Ảnh: AFP
Hôm 6.9, phát ngôn viên chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani thông báo giá ở mức thứ ba sẽ tăng gấp đôi lên 10.000 toman (tương đương khoảng 0,045 USD (1.170 đồng))/lít.
"Mức giá sẽ tăng lên 10.000 toman kể từ sáng 8.9", bà Mohajerani phát biểu trên các phương tiện truyền thông nhà nước Iran. Bà khẳng định giá xăng ở mức thứ nhất và thứ hai sẽ không thay đổi.
Là một quốc gia sản xuất dầu lớn với giá nhiên liệu thuộc hàng rẻ nhất thế giới, Iran đã trợ giá xăng dầu trong nhiều năm qua, khiến bất kỳ thay đổi nào về giá cả cũng trở nên nhạy cảm về mặt chính trị, theo AFP.
Việc tăng giá xăng đối với người tiêu thụ nhiều được đưa ra trong bối cảnh tiền Iran được giao dịch trên thị trường chợ đen hôm 6.9 ở mức hơn 2,2 triệu rial đổi 1 USD, theo dữ liệu từ các trang web theo dõi tỷ giá.
Trước khi Mỹ và Israel bắt đầu cùng tấn công Iran vào ngày 28.2, tiền rial được giao dịch ở mức khoảng 1,7 triệu đổi 1 USD. Đến cuối tháng 4, tiền rial mất giá kỷ lục khi 1.810.000 rial chỉ đổi được 1 USD.
Cuối tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố kế hoạch "bóp nghẹt kinh tế" Iran, với hy vọng sử dụng áp lực tài chính để đẩy nhanh việc chấm dứt xung đột.
Những biện pháp mới này được xây dựng dựa trên hệ thống cấm vận của Mỹ và các đồng minh vốn đã được áp đặt từ năm 2018, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân đã ký với Tehran.
Mỹ gần đây cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran nhằm khiến kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ của nước này về mức bằng không.
Cũng trong ngày 6.9, quan chức an ninh cấp cao Iran Mohsen Rezaei thông báo nước này sẽ thiết lập một "vùng cấm" gần eo biển Hormuz, theo AFP dẫn lại thông tin từ báo chí Iran.
"Trong những ngày tới, một vùng cấm sẽ được công bố ở khu vực bên ngoài eo biển Hormuz. Vùng này sẽ bắt đầu từ tuyến phong tỏa của Hải quân Mỹ và bao gồm các khu vực thuộc vịnh Ba Tư. Bất kỳ tàu nào đi vào vùng mới này sẽ bị đưa vào danh sách cấm vận" của Iran, theo ông Rezaei.
Hiện chưa có thông tin phản ứng của các bên liên quan đối với thông báo của Iran lập "vùng cấm" gần eo biển Hormuz.
IRGC bắn tên lửa vào tàu sân bay, Mỹ phá hủy tàu dầu Iran
Bình luận (0)