Iran, Thụy Điển trao đổi tù nhân, trong đó có nhà ngoại giao EU

15/06/2024 20:01 GMT+7

Hôm nay (15.6), Iran và Thụy Điển trao đổi tù nhân theo sau thỏa thuận đột phá cho phép Stockholm phóng thích cựu quan chức Iran đang thụ án tù chung thân ở Thụy Điển, còn Tehran trao trả 2 công dân cho quốc gia châu Âu.

Iran, Thụy Điển trao đổi tù nhân, trong đó có nhà ngoại giao EU- Ảnh 1.

Ông Johan Floderus (giữa) bị Iran bắt ở Tehran vào tháng 4.2022

REUTERS

Trong tuyên bố mới, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson thông báo hai công dân của nước này, trong đó có nhà ngoại giao Johan Floderus của Liên minh châu Âu (EU), đã rời Iran theo sau thỏa thuận trao đổi tù nhân với Tehran, theo Reuters hôm 15.6.

Ông Floderus ban đầu làm việc cho Ủy ban châu Âu vào năm 2019 trên vai trò trợ lý của Cao ủy về Nội vụ châu Âu lúc đó là bà Ylva Johansson. Hai năm sau, chính khách Thụy Điển gia nhập Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) trước khi bị bắt khi đi nghỉ phép ở Iran.

Tù nhân Thụy Điển còn lại tên Saeed Azizi, người bị Tehran bắt giữ vào tháng 11.2023.

Cùng lúc, Iran ra thông báo xác nhận công dân Hamid Noury, cựu quan chức nước này đang thụ án tù chung thân ở Thụy Điển, đã được nước sở tại phóng thích và đang trên chuyến bay về nước.

Ông Noury, 63 tuổi, bị bắt ở phi trường Stockholm vào năm 2019 trước khi bị tuyên án tù chung thân vì tội ác chiến tranh liên quan đến cáo buộc hành hình hàng loạt tù nhân chính trị ở trại giam Gohardasht của Karaj (Iran) năm 1988. Cựu quan chức này bác bỏ mọi cáo buộc của chính quyền Stockholm.

Còn theo thông báo của Bộ Ngoại giao Oman, nước này đã đóng vai trò trung gian cho thỏa thuận trao đổi tù nhân trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.