Iran trình làng tên lửa tầm xa có thể đe dọa Israel

09/02/2022 21:30 GMT+7

Iran vừa trình làng tên lửa tầm xa có thể bắn đến Israel, một ngày sau khi Tehran và Washington khôi phục đối thoại nhằm cứu lấy thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tên lửa tầm xa đất đối đất do Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát triển, có tên là Kheibar Shekan, được đặt theo tên ốc đảo Kheibar tại vùng Hijaz do các chiến binh Hồi giáo quản lý thuộc bán đảo Ả Rập vào thế kỷ thứ 7, theo Reuters.

Tên lửa tầm xa mới Kheibar Shekan của Iran

AFP

Tên lửa có tầm bắn 1.450 km, có thể đặt lãnh thổ của đối thủ Israel trong tầm ngắm. Tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn và được cho là có thể xuyên thủng các hệ thống phòng không.

Iran là một trong những nước có chương trình tên lửa lớn nhất tại Trung Đông, trong đó có nhiều loại tên lửa và có loại tầm bắn lên đến 2.000 km. Hôm 24.12.2021, Iran phóng 16 tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận nhằm cảnh cáo Israel.

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri phát biểu trong buổi lễ tại căn cứ mà tên lửa mới được trình làng rằng Iran sẽ tiếp tục phát triển chương trình tên lửa đạn đạo.

Tên lửa mới được ra mắt chỉ một ngày sau khi Mỹ và Iran khôi phục cuộc đối thoại gián tiếp tại Vienna (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp đặt lệnh cấm vận lên Iran để buộc nước này chấp nhận thỏa thuận có khuôn khổ rộng hơn.

Iran cảnh cáo Israel bằng màn phóng tên lửa hủy diệt

Iran đáp trả bằng cách phá vỡ dần những cam kết về giới hạn phát triển hạt nhân. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho khôi phục việc đối thoại nhưng sau 8 vòng đàm phán, những khác biệt vẫn tồn tại giữa Iran và các cường quốc thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.