
Các tàu dầu di chuyển gần eo biển Hormuz hôm 11.3
ẢNH: REUTERS
Tờ New York Post ngày 15.3 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố tất cả các quốc gia ngoại trừ Mỹ và Israel đều có thể đi qua eo biển Hormuz, một ngày sau khi Mỹ ném bom các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, trung tâm dầu mỏ quan trọng của nước này.
"Trên thực tế, eo biển Hormuz vẫn mở cửa. Nó chỉ bị đóng cửa đối với các tàu chở dầu và tàu thuyền thuộc về đối thủ của chúng ta, những kẻ đang tấn công chúng ta và các đồng minh của họ. Những tàu khác được tự do đi qua", theo nhà ngoại giao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran tại trung tâm năng lượng đảo Kharg, nơi 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này đi qua, nếu Iran từ chối cho phép tàu thuyền đi lại an toàn.
Ông Araghchi lưu ý rằng nhiều tàu "không muốn" thực hiện hành trình này vì "lo ngại về an ninh", nhưng khẳng định "việc này không liên quan gì chúng tôi".
"Và tôi có thể nói rằng eo biển không bị đóng cửa, nhưng nó chỉ đóng cửa đối với tàu thuyền và tàu chở dầu của Mỹ, Israel, chứ không phải của các nước khác".
Hai tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ chở khí hóa lỏng đã đi qua eo biển, Reuters đưa tin hôm 14.3. "Họ đã vượt qua eo biển Hormuz an toàn vào sáng sớm nay và đang trên đường đến Ấn Độ", Bộ trưởng phụ trách cảng và vận tải biển Ấn Độ Rajesh Kumar Sinha cho biết vào cùng ngày.
Theo Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Anh, 16 tàu hoạt động tại vùng Vịnh và khu vực eo biển Hormuz đã bị tấn công kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28.2.
Trong một diễn biến khác, sau khi Tổng thống Trump hôm 15.3 bày tỏ "hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác" sẽ điều động lực lượng hải quân để giải phóng các tuyến đường vận chuyển ở eo biển Hormuz, cả Trung Quốc và Anh đều đã phản hồi đề nghị bình luận của CNN.
Cả hai đều không xác nhận liệu họ có điều động tàu chiến đến eo biển hay không.
Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nói rằng Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và "tất cả các bên đều có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và không bị gián đoạn".
"Với tư cách là một người bạn chân thành và đối tác chiến lược của các nước Trung Đông, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường liên lạc với các bên liên quan, bao gồm cả các bên tham gia xung đột, và đóng vai trò xây dựng trong việc giảm leo thang và lập lại hòa bình", theo thông cáo của người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết rằng Anh "hiện đang thảo luận với các đồng minh và đối tác của mình về một loạt các phương án để đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực".
Bình luận (0)