Iran và Nga âm thầm thỏa thuận sản xuất UAV tại Nga?

Khánh An
Khánh An
20/11/2022 11:11 GMT+7

Truyền thông Mỹ cho rằng Iran có thể đã thỏa thuận để sản xuất máy bay không người lái (UAV) ở Nga, nhằm tránh thêm các lệnh cấm vận từ phương Tây nếu gửi trực tiếp.

Máy bay không người lái (UAV) tại một địa điểm dưới lòng đất chưa xác định ở Iran

reuters

Theo tờ The Washington Post ngày 20.11, thông tin tình báo được các cơ quan an ninh Mỹ và phương Tây xem được cho thấy Iran và Nga đã thỏa thuận sản xuất hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tại Nga, trong bối cảnh chiến sự Ukraine sắp qua 9 tháng.

Thỏa thuận được thông qua trong tháng 11 và các nước đang chuyển giao thiết kế và các bộ phận, để có thể sản xuất UAV bắt đầu trong vài tháng tới, theo các quan chức biết về vấn đề này.

Iran đã chuyển giao công nghệ để Nga tự sản xuất UAV "tự sát"?

Iran chính thức trung lập đối với xung đột Nga - Ukraine, nhưng đối diện chỉ trích gia tăng từ phương Tây sau khi thông tin tình báo cho rằng Nga đang sử dụng các UAV do Iran sản xuất để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Tehran ban đầu bác bỏ thông tin trên, nhưng mới đây thừa nhận đã chuyển “số lượng hạn chế” UAV cho Nga trước khi xảy ra chiến sự ở Ukraine nên không biết chúng được sử dụng ra sao.

Các quan chức phương Tây cho rằng Nga có thể tăng đáng kể kho vũ khí nhờ thỏa thuận trên, bằng cách có được dây chuyền lắp ráp riêng để sản xuất UAV ngay trong nước. Nhiều thành viên NATO, trong đó có Mỹ, đã xem xét thông tin tình báo liên quan thỏa thuận trên.

Giới chức tình báo phương Tây cho rằng Nga đã điều hơn 400 UAV đến Iran kể từ tháng 8, thường là nhằm vào các mục tiêu hạ tầng dân sự. Sau khi rút khỏi Kherson, Nga đã tổ chức đợt tấn công tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ukraine, chủ yếu hạ tầng điện.

Giới chức phương Tây cho rằng trong thỏa thuận trên, Nga sẽ nhận được nguồn cung ứng cần thiết, còn Iran sẽ nhận được những lợi ích kinh tế và chính trị khi tăng cường mối quan hệ với Nga.

Chịu sức ép của Mỹ, Israel phải chi tiền mua "vật liệu chiến lược" bí ẩn chuyển cho Ukraine?

Ngoài ra, họ cho rằng Iran có thể đang hy vọng tránh được các lệnh cấm vận trong thời gian tới, sau khi UAV được lắp ráp ở Nga chứ không phải do Iran chuyển nguyên chiếc đến. Iran và Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.