Iraq lên án Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm chủ quyền khi đưa quân sang miền bắc Iraq

Khánh An
Khánh An
19/04/2022 20:18 GMT+7

Iraq lên tiếng phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân sang miền bắc Iraq để tấn công các thành viên tổ chức đảng Công nhân người Kurd (PKK)

Một khu vực bị lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công trong chiến dịch

reuters

Đài Rudaw ngày 19.4 đưa tin một phát ngôn viên của văn phòng Tổng thống Iraq chỉ trích rằng chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực của người Kurd là sự vi phạm chủ quyền và đe dọa an ninh quốc gia.

Trước đó một ngày, Ankara thông báo chiến dịch “gọng kìm móng vuốt” nhằm vào các thành viên tổ chức đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở các khu vực thuộc miền bắc Iraq.

“Sự lặp lại của chiến dịch quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bên trong biên giới của Iraq ở vùng Kurdistan, không có sự phối hợp của chính phủ Iraq, bất chấp những lời kêu gọi trước đó về việc dừng lại, là điều không thể chấp nhận”, theo thông cáo của phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Iraq.

“Những hành vi an ninh đơn phương liên quan vấn đề an ninh của chúng tôi là không thể chấp nhận, và chủ quyền của Iraq phải được tôn trọng”, theo thông cáo.

Giáo sĩ dòng Shiite Muqtada al-Sadr cảnh báo rằng Iraq sẽ “không im lặng” nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục vi phạm chủ quyền.

Vào chiều 19.4, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã “vô hiệu hóa” 26 thành viên PKK, trong khi tổ chức này cho biết đã khiến 44 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chỉ có một binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar trước đó cho hay các máy bay phản lực và pháo của nước này đã oanh kích những mục tiêu của PKK, theo Reuters.

Tiếp đó, lính biệt kích với sự hỗ trợ của các trực thăng và máy bay không người lái (UAV) tiến qua bằng đường bộ hoặc không vận bằng trực thăng. Ông cho biết các máy bay phản lực đã tấn công những nơi trú ẩn, hang động, đường hầm, kho đạn và trụ sở của PKK.

Tổ chức này duy trì các căn cứ ở phía bắc Iraq bị cáo buộc được sử dụng để tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và bị Ankara, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) xem là khủng bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.