Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân sang Iraq, mở chiến dịch quân sự 'gọng kìm móng vuốt'

Khánh An
Khánh An
18/04/2022 15:28 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đang tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các thành viên tổ chức đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền bắc Iraq.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trong một chiến dịch đối phó lực lượng người Kurd

afp

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 18.4 xác nhận rằng quân đội nước này đã tiến hành tấn công trên không và trên bộ nhằm vào lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq, theo ABC. Chiến dịch mang tên "gọng kìm móng vuốt".

Các máy bay phản lực và pháo của Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích những mục tiêu của tổ chức đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Tiếp đó, lính biệt kích với sự hỗ trợ của các trực thăng và máy bay không người lái (UAV) tiến qua bằng đường bộ hoặc không vận bằng trực thăng, theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar.

Ông cho biết các máy bay phản lực đã tấn công những nơi trú ẩn, hang động, đường hầm, kho đạn và trụ sở của PKK. Tổ chức này duy trì các căn cứ ở phía bắc Iraq bị cáo buộc được sử dụng để tấn công Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành vô số chiến dịch trên không và trên bộ xuyên biên giới chống lại PKK trong những thập niên qua. Cuộc tấn công mới nhất nhằm vào những khu vực Metina, Zap và Avashin-Basyan ở phía bắc Iraq.

“Chiến dịch của chúng tôi đang tiếp tục một cách thành công theo kế hoạch. Các mục tiêu được xác định trong giai đoạn đầu tiên đã đạt được”, theo Bộ trưởng Akar.

Ông chưa tiết lộ về số lượng máy bay và binh sĩ liên quan chiến dịch và cho biết “nỗ lực sẽ tiếp tục cho đến khi kẻ khủng bố cuối cùng bị vô hiệu hóa”.

Quan chức này khẳng định việc đưa quân sang Iraq là nhằm vào “những kẻ khủng bố” với “sự nhạy cảm tối đa” được thể hiện nhằm tránh thiệt hại dân thường cũng như các công trình văn hóa, tôn giáo.

Phía Iraq chưa đưa ra bình luận. Trước đây, Iraq từng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hiện diện quân sự trên lãnh thổ Iraq khi thực hiện chiến dịch nhằm vào PKK ở miền bắc. Theo giới chức tại Baghdad, hành động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chống lại các thành viên PKK trên đất Iraq là “trái với nguyên tắc mối quan hệ láng giềng tốt”, theo Press TV.

PKK bị Mỹ và Liên minh châu Âu xem là tổ chức khủng bố, sau khi trỗi dậy vào năm 1984 ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số dân là người Kurd.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.