Iraq truy bắt 4 người trong vụ rút ruột 2,5 tỉ USD công quỹ

05/03/2023 06:29 GMT+7

Theo AFP, một thẩm phán ở thủ đô Baghdad của Iraq ngày 4.3 đã ra lệnh bắt giữ 4 cựu quan chức của chính phủ tiền nhiệm với cáo buộc tạo điều kiện cho vụ rút ruột 2,5 tỉ USD của cơ quan thuế.

Cơ quan chống tham nhũng Iraq không nêu tên những người bị truy nã, nhưng một quan chức cho biết trong đó có cựu Bộ trưởng Tài chính Ali Allawi và các phụ tá của cựu Thủ tướng Mustafa al-Kadhemi. Những người này đều đang ở nước ngoài.

Iraq truy bắt 4 người trong vụ rút ruột 2,5 tỉ USD công quỹ - Ảnh 1.

Tháng 11.2022, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani thông báo và trưng bày khoảng tiền 125 triệu USD đã được thu hồi sau vụ rút ruột

AFP

Ít nhất 2,5 tỉ USD của cơ quan thuế Iraq đã bị rút ruột trong khoảng thời gian từ tháng 9.2021 - 8.2022. Khoản tiền này sau đó được chuyển thành 247 tấm séc gửi đến tài khoản của 5 doanh nghiệp khác nhau rồi ngay lập tức bị rút ra từ những tài khoản trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.