IRC gọi vốn 7 tỉ đồng, Xuân Trường cùng cộng sự tự tin đón Shark Liên

12/07/2022 13:02 GMT+7

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua đàm phán, bỏ ra 7 tỉ đồng mua 15% cổ phần, Shark Liên tức tốc đến thăm Trung tâm IRC của tiền vệ Lương Xuân Trường.

Sáng nay, fanpage IRC (do Xuân Trường và các cộng sự mở ra) đã thông báo thông tin thú vị với tiêu đề "ngoại" đến thăm nhà: "Thứ hai càng thêm “high” (một cách chơi chữ đồng âm, có nghĩa là lên cao - PV) khi IRC vinh hạnh được Shark Liên ghé thăm trung tâm ngay sau buổi công bố kết quả Shark Tank vừa qua.

Không chỉ là buổi tìm hiểu thêm về trung tâm mà còn là buổi thân mật giữa đội ngũ IRC và Shark Liên. Những chia sẻ, trải lòng và cả những câu chuyện được quyện vào không khí nhộn nhịp lẫn sâu lắng.

Với IRC, 2022 không chỉ có một cái tết mà ít nhất là hai cái tết. Bởi cột mốc này không chỉ tăng thêm sự hồ hởi mà còn tăng cả sĩ khí. Tất cả nhân sự IRC đều cảm nhận năng lượng và tâm huyết mà Shark Liên gửi gắm, để từ đây chúng tôi tiếp thêm năng lượng quyết tiến trên hành trình phụng sự thể thao Việt Nam".

Shark Liên không thể đợi lâu để tới thăm IRC của Lương Xuân Trường

IRC

Về phần mình, Shark Liên cũng có những chia sẻ ấn tượng về lần ghé thăm trung tâm IRC Hà Nội: "Tự cho mình là “Vua tốc độ”, tôi muốn mọi việc mình làm, mọi điều mình dự tính phải được triển khai nhanh nhất có thể. Không phải nói xong rồi để đó, không phải hứa để cho vui. Giữ uy tín là tố chất quan trọng nhất của một doanh nhân.

Cho nên, sau cái gật đầu chốt deal đêm qua với startup IRC trên sóng Shark Tank Việt Nam mùa 5, chiều nay, tôi đã có mặt tại trung tâm của các bạn tại Hà Nội với mục đích ghé thăm, tìm hiểu sơ bộ về mô hình, cũng như quá trình vận hành của startup trước khi chính thức bước vào khâu thẩm định đầu tư.

Dù mới thành lập cách đây chưa lâu, IRC thật sự làm tôi bất ngờ về sự chuyên nghiệp của mình. Các bạn sở hữu một đội ngũ nhân sự giàu nhiệt huyết, tận tâm tận lực hướng tới mục tiêu chung. Tôi cho rằng, đây mới là “tài sản” quý giá nhất của mọi nhà khởi nghiệp.

Tài chính có thể thiếu, một vài khía cạnh có thể chưa hoàn hảo nhưng chỉ cần lãnh đạo bản lĩnh, nhân sự tài giỏi, mọi thứ chưa tốt của startup chắc chắn sẽ sớm được khắc phục.

Nụ cười của Shark Liên khi đầu tư 7 tỉ đồng mua 15% cổ phần IRC

IRC

Ngoài ra, buổi ghé thăm IRC hôm nay còn để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi được lắng nghe lại câu chuyện chấn thương của Xuân Trường, lắng nghe về những ước mơ thể thao dang dở của nhiều tuyển thủ khác…

Xuân Trường hay các bạn chỉ nhỏ bằng tuổi con tôi thôi. Đặt mình ở tâm thế một người mẹ, một người bà, tôi thật sự xót xa khi nghĩ về con - một đứa trẻ đam mê thể thao từ bé tới lớn bây giờ có khả năng phải từ bỏ vì không may gặp chấn thương. Chỉ một ý nghĩ đó thôi, đã cho tôi đủ động lực và quyết tâm để đồng hành cùng IRC trên con đường khởi nghiệp còn rất dài phía trước!".

Trước đó, tiền vệ Lương Xuân Trường đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ bóng đá Việt Nam đầu tiên kêu gọi vốn thành công ở chương trình Shark Tank.

Shark Liên nhận bó hoa tươi thắm từ Lương Xuân Trường

IRC

Dự án IRC - Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao Quốc tế - do Xuân Trường và vài đồng sáng lập trong đó có Nguyễn Việt Hùng mở ra - đã gây ấn tượng ở tập 6, mùa 5 chương trình Shark Tank khi khiến các Shark tranh nhau giành phiếu ưu tiên.

Lương Xuân Trường cho biết anh đã có thôi thúc mở IRC sau khi phải chứng kiến nhiều chấn thương nặng của những người đồng đội, người đồng nghiệp trong bóng đá hay kể cả những vận động viên của các bộ môn thể thao khác, trong đó có những người phải giải nghệ sớm khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Sự chững chạc, bản lĩnh của Xuân Trường và các cộng sự thể hiện rõ khi tự tin giữ chắc giá trị cổ phần của mình, thuyết phục được Shark Liên đồng ý đầu tư 7 tỉ đồng cho 15% cổ phần IRC.

Xuân Trường và anh em cán bộ, bác sĩ IRC chụp ảnh cùng Shark Liên

IRC

IRC hướng tới phục hồi chấn thương thể thao một cách toàn diện với 4 sản phẩm chính, bao gồm: phục hồi chấn thương và các bệnh lý liên quan đến cơ, xương, khớp; phòng tránh chấn thương; dinh dưỡng; giải quyết vấn đề liên quan đến tâm lý. Hiện nay, trung tâm này đã vận hành 2 sản phẩm là phục hồi chấn thương và phòng tránh chấn thương.

Việt Hùng và Lương Xuân Trường đã bắt đầu khởi động dự án của mình vào tháng 5.2020. Sau quá trình đào tạo, đến tháng 3.2021, IRC chính thức khai trương. Tính đến hết tháng 4.2022, IRC đã phục vụ 341 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 3,5 tỉ đồng bất chấp 6 tháng bị tê liệt vì giãn cách xã hội do Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.