IS dọa chặt đầu 2 con tin người Nhật

20/01/2015 14:47 GMT+7

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) dọa chặt đầu 2 con tin người Nhật nếu không nhận được 200 triệu USD tiền chuộc trong vòng 72 giờ tới.

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) dọa chặt đầu 2 con tin người Nhật nếu không nhận được 200 triệu USD tiền chuộc trong vòng 72 giờ tới, theo AP ngày 20.1.

IS đòi 200 triệu USD tiền chuộc cho 2 con tin người Nhật - Ảnh chụp màn hình từ Youtube
Đoạn video phát tán trên mạng internet hôm 20.1, được cho là từ al-Furgan, một cơ quan truyền thông của IS. AP dẫn lời cơ quan chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đang tiến hành thẩm tra tính xác thực của đoạn ghi hình.
Danh tính của 2 con tin được xác định là nhà báo Kenji Goto Jogo hoạt động tại Syria và Haruna Yukawa, giám đốc một công ty quân sự tư nhân, bị IS bắt cóc hồi tháng 8.2014, theo USA Today.
Phần tử IS nói tiếng Anh cáo buộc 2 người Nhật trên đã hỗ trợ quân đội phương Tây chống lại Nhà nước Hồi giáo: “Các người tự nguyện ủng hộ 100 triệu USD để giết hại nhiều phụ nữ và trẻ em của chúng tôi, hủy diệt gia đình của những người Hồi giáo”, đồng thời đòi 200 triệu USD tiền chuộc trong vòng 72 giờ tới, nếu không sẽ chặt đầu các con tin, theo AP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.