IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép đẫm máu ở Iran

Khánh An
Khánh An
04/01/2024 23:38 GMT+7

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép ở Iran khiến hơn 80 người thiệt mạng.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép đẫm máu ở Iran- Ảnh 1.

Hiện trường vụ đánh bom ở Iran hôm 3.1

AFP

Hãng Reuters ngày 4.1 đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép ở Iran vào lễ tưởng niệm tướng Qassem Soleimani hôm 3.1 khiến ít nhất 84 người thiệt mạng.

Thông tin được IS đăng trên các kênh Telegram của tổ chức này.

Theo AFP, hai vụ nổ xảy ra cách nhau khoảng 15 phút gần một nghĩa trang ở miền nam Iran, trong lúc có đông người đến dự lễ tưởng niệm tướng Qassem Soleimani.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép đẫm máu ở Iran

Tướng Soleimani đã thiệt mạng trong một trận không kích do Mỹ tiến hành cách đây 4 năm tại Iraq. Vụ không kích này, cùng đòn trả đũa của Iran bằng tên lửa phóng vào các căn cứ có quân Mỹ, đã đẩy hai bên đến sát nguy cơ xung đột lớn hồi năm 2020.

Các vụ nổ hôm 3.1 - được chính quyền và truyền thông Iran gọi là "tấn công khủng bố" xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông tăng cao xoay quanh cuộc xung đột Hamas-Israel ở Dải Gaza và vụ sát hại phó thủ lĩnh của Hamas ở Li Băng hôm 2.1.

Số người thiệt mạng ban đầu được đưa ra là 103, trước khi điều chỉnh 2 lần xuống còn 95 rồi 84.

Trước khi IS nhận trách nhiệm, Iran đã quy trách nhiệm cho Mỹ và Israel đứng sau 2 vụ đánh bom. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ những thông tin cho rằng nước này hoặc đồng minh Israel có liên quan, trong khi Israel từ chối bình luận.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói "những kẻ thù xấu xa" của Iran đã gây ra vụ tấn công và cam kết sẽ "phản ứng quyết liệt". Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã lên án tội ác "ghê tởm" này, đồng thời hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 4.1 khi Iran tổ chức quốc tang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.