Israel tiếp tục không kích thủ đô Li Băng

Văn Khoa
Văn Khoa
04/10/2024 05:10 GMT+7

Israel không kích vào trung tâm thủ đô Beirut sau khi hứng chịu ngày chết chóc nhất ở mặt trận Li Băng trong một năm đụng độ với lực lượng Hezbollah.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua tuyên bố đã tiến hành một cuộc không kích chính xác nhắm vào thủ đô Beirut của Li Băng trong sáng sớm cùng ngày (giờ địa phương), theo Reuters. Các nhân chứng cho hay đã nghe thấy vụ nổ lớn và một nguồn tin an ninh khẳng định cuộc không kích đã nhắm vào một tòa nhà ở khu Bachoura thuộc Beirut, gần trụ sở quốc hội Li Băng. Giới chức y tế Li Băng nói ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương do cuộc không kích mới của Israel.

Israel tấn công trung tâm thủ đô Li Băng

IDF hôm qua còn tuyên bố đã giết chết 15 thành viên Hezbollah sau khi tấn công một tòa nhà được lực lượng này sử dụng ở thị trấn Bint Jbeil thuộc miền nam Li Băng. Giới chức an ninh Li Băng cùng ngày cho hay 3 tên lửa cũng đã đánh trúng vùng ngoại ô phía nam Dahiyeh, nơi thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah bị giết trong tuần trước.

Israel tiếp tục không kích thủ đô Li Băng- Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào Beirut (Li Băng) ngày 3.10

ẢNH: AFP

Ngày chết chóc nhất

IDF tiến hành cuộc tấn công mới sau khi 8 binh sĩ của họ thiệt mạng trên bộ ở miền nam Li Băng ngày 2.10 lúc lực lượng Israel đột kích nước láng giềng ở phía bắc trong chiến dịch chống Hezbollah. Đó là ngày chết chóc nhất mà IDF hứng chịu ở mặt trận Li Băng trong năm qua, theo Reuters. Trong video chia buồn với các binh sĩ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Chúng ta đang ở đỉnh cao của cuộc chiến khó khăn chống lại trục ma quỷ của Iran muốn tiêu diệt chúng ta. Điều này sẽ không xảy ra vì chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau…, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng".

Hezbollah cho hay các thành viên của họ đã giao chiến với lực lượng Israel bên trong Li Băng hôm 2.10, xác nhận những cuộc đụng độ trên bộ đầu tiên kể từ khi lực lượng Israel tràn qua biên giới. Hezbollah tuyên bố đã tiêu diệt 3 xe tăng Merkava của Israel bằng rốc két gần thị trấn biên giới Maroun El Ras.

Hezbollah còn khẳng định đã đẩy lùi lực lượng Israel gần một số thị trấn biên giới và phóng rốc két vào các đồn quân sự bên trong Israel. Ngoài ra, lãnh đạo truyền thông Hezbollah Mohammad Afif nhấn mạnh những trận chiến đó chỉ là "vòng đầu tiên" và Hezbollah có đủ chiến binh, vũ khí lẫn đạn dược để đẩy lùi Israel.

Israel tăng quân sang Li Băng

Israel tiếp tục không kích thủ đô Li Băng- Ảnh 2.

Binh sĩ Israel hoạt động ở miền nam Li Băng

ẢNH: IDF

Trong khi đó, IDF cho hay các đơn vị bộ binh và thiết giáp chính quy đã tham gia các hoạt động trên bộ ở Li Băng hôm 2.10. Việc bổ sung lực lượng bộ binh và thiết giáp cho thấy chiến dịch trên bộ của IDF ở Li Băng có thể mở rộng ra khỏi các cuộc đột kích hạn chế, theo Reuters.

IDF trước đó tuyên bố cuộc tấn công của họ chủ yếu nhằm phá hủy các đường hầm và cơ sở hạ tầng khác ở biên giới và không có kế hoạch tiến hành chiến dịch rộng hơn nhắm vào Beirut ở phía bắc hoặc các thành phố lớn ở phía nam Li Băng. Tuy nhiên, IDF hôm qua đã ban hành lệnh sơ tán mới cho hơn 20 thị trấn dọc biên giới thuộc miền nam Li Băng, hướng dẫn người dân di chuyển về phía bắc sông Awali, theo Reuters.

Israel thừa nhận tên lửa Iran đánh trúng căn cứ không quân

Trước đó, Iran tối 1.10 phóng khoảng 200 tên lửa nhắm vào Israel để trả thù, đồng thời tuyên bố động thái đó nhằm ngăn chặn Israel có thêm hành động khiêu khích. Israel và Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cho hay ông sẽ không ủng hộ bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào cơ sở hạt nhân của Iran để đáp trả cuộc tấn công tối 1.10, và kêu gọi Israel hành động "tương xứng".

Thủ tướng lâm thời Li Băng Najib Mikati hôm 2.10 tuyên bố nước này cần một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel - Hezbollah, đồng thời cho hay khoảng 1,2 triệu người ở Li Băng đã phải di dời do các cuộc tấn công của Israel. Cùng ngày, các nước G7 (gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản) cam kết sẽ hợp tác cùng nhau để giảm căng thẳng ở khu vực Trung Đông và nhấn mạnh giải pháp ngoại giao "vẫn có thể thực hiện được", theo AFP.

Thủ lĩnh Hezbollah đồng ý ngừng bắn trước khi bị giết

CNN hôm qua dẫn lời Ngoại trưởng Li Băng Abdallah Bou Habib tiết lộ thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah đã đồng ý ngừng bắn 21 ngày, chỉ vài ngày trước khi bị Israel giết chết vào tối 27.9. Lệnh ngừng bắn đó được Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các đồng minh khác kêu gọi trong kỳ họp của Đại hội đồng LHQ vào tuần trước.

Ông Habib cho biết thêm Li Băng nhất trí lệnh ngừng bắn nhưng phải tham khảo ý kiến của Hezbollah; và phía Mỹ, Pháp đã thông báo cho Beirut rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã đồng ý với lời kêu gọi ngừng bắn của hai ông Biden và Macron. Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Amos Hochstein sau đó đã được cử tới Li Băng để đàm phán về lệnh ngừng bắn, theo ông Habib.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.