Thủ lĩnh Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn nhưng bị Israel ám sát

03/10/2024 17:08 GMT+7

Ngoại trưởng Li Băng Abdallah Bou Habib cho hay cố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã đồng ý ngừng bắn 21 ngày trước khi Israel ám sát ông, theo Đài CNN hôm 2.10.

Lệnh ngừng bắn tạm thời xuất phát từ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và các đồng minh khác của Israel trong cuộc họp tuần trước của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79 tại thành phố New York (bang New York, Mỹ).

"Ông ấy [Nasrallah] đã đồng ý, ông ấy đã đồng ý", Ngoại trưởng Habib nói trong cuộc phỏng vấn do nhà báo Christiane Amanpour của Đài CNN thực hiện và phát sóng hôm 2.10.

Thủ lĩnh Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn với Israel trước khi bị ám sát

"Chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Li Băng đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn nhưng cần tham vấn với lực lượng Hezbollah", nhà ngoại giao kể lại, thêm rằng phía chính quyền Beirut đã báo thông tin này cho các lãnh đạo Mỹ, Pháp.

"Và họ (phía Mỹ, Pháp) nói với chúng tôi rằng ông [Thủ tướng Israel Benjamin] Netanyahu cũng nhất trí với tuyên bố do hai vị tổng thống (Biden và Macron] đưa ra", Đài CNN dẫn lời Ngoại trưởng Li Băng.

Thủ lĩnh Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn nhưng bị Israel ám sát- Ảnh 1.

Những người ủng hộ cố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuần hành ở Sidon (Li Băng) hôm 28.9

ảnh: reuters

Ông Habib tiếp tục nói rằng cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Amos Hochstein được Mỹ gửi đến Li Băng để đàm phán về nội dung ngừng bắn.

"Họ nói với chúng tôi rằng ông Netanyahu đồng ý về kế hoạch đó, nên chúng tôi cũng lấy được ý kiến nhất trí từ phía Hezbollah", theo ông Habib.

Đến ngày 26.9, Mỹ, Pháp, Úc, Canada, Liên minh châu Âu, Đức, Ý, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Anh và Qatar ra thông báo chung kêu gọi Hezbollah và Israel ngừng bắn 21 ngày.

Một ngày sau, thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah đã thiệt mạng trong vụ không kích do Israel tiến hành ở thủ đô Beirut của Li Băng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.