Mỹ ủng hộ Israel tấn công Hezbollah, tăng cường lực lượng đến Trung Đông

01/10/2024 10:44 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ đang tăng cường lực lượng tại Trung Đông và ủng hộ chiến dịch tấn công trên bộ của Israel chống Hezbollah tại Li Băng.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo rằng Bộ trưởng Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant vào khuya 30.9.

"Chúng tôi đồng ý về sự cần thiết của việc phá bỏ cơ sở hạ tầng tấn công dọc biên giới để đảm bảo lực lượng Hezbollah Li Băng không thể tiến hành các vụ tấn công tương tự ngày 7.10 (năm 2023) lên các cộng đồng miền bắc Israel", Bộ trưởng Austin nói trong một tuyên bố sau cuộc gọi.

Mỹ ủng hộ Israel tấn công Hezbollah, tăng cường lực lượng đến Trung Đông- Ảnh 1.

Lửa cháy tại miền nam Li Băng vào đầu ngày 1.10 sau một vụ tấn công của Israel

ẢNH: AFP

Hồi tháng 10 năm ngoái, tổ chức Hamas tại Dải Gaza đã bất ngờ tấn công lãnh thổ Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt hàng trăm con tin. Chiến dịch tấn công của Israel vào Gaza để tiêu diệt Hamas nổ ra ngay sau đó, cho đến nay đã làm hơn 42.000 người Palestine thiệt mạng, một phần lớn là dân thường.

Trong cuộc gọi ngày 30.9, hai bộ trưởng thảo luận về các chiến dịch quân sự mới nhất của Israel và ông Austin làm rõ rằng Mỹ ủng hộ quyền tự vệ của nước đồng minh.

Mỹ ủng hộ Israel tấn công Hezbollah, tăng cường lực lượng đến Trung Đông- Ảnh 2.

Xe tăng Israel tại miền bắc nước này, giáp giới Li Băng hôm 29.9

ẢNH: AFP

Cuộc gọi diễn ra trong khi quân đội Israel bắt đầu tiến hành các chiến dịch trên bộ như dự kiến tại miền nam Li Băng. Quân đội Israel thông báo đã bắt đầu chiến dịch trên bộ hạn chế tại miền nam Li Băng chống Hezbollah, nhấn mạnh sẽ "không chiếm đóng lâu dài", theo CNN.

Dù ngầm tỏ ra ủng hộ chiến dịch nhưng Bộ trưởng Austin nhấn mạnh rằng cuộc đổ quân này sẽ không phải là dấu chấm hết, mà cần có giải pháp ngoại giao để đưa dân thường ở cả hai phía của biên giới Israel-Li Băng về nhà an toàn.

Israel bắt đầu tấn công trên bộ tại Li Băng

Vị bộ trưởng cũng cho hay Mỹ đang trong tư thế sẵn sàng để bảo vệ lực lượng của mình cũng như các đồng minh, đối tác trong khu vực trước mối đe dọa từ Iran và các tổ chức được nước này hậu thuẫn. "Tôi xin nhắc lại hậu quả nghiêm trọng cho Iran trong trường hợp nước này chọn khởi động cuộc tấn công quân sự trực tiếp chống Israel", ông Austin cảnh báo.

Iran, đồng minh của Hezbollah, đã tuyên bố sẽ đáp trả Israel sau khi xác nhận một vị phó chỉ huy của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng trong vụ không kích của Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tại Beirut (Li Băng) hôm 27.9.

Mỹ ủng hộ Israel tấn công Hezbollah, tăng cường lực lượng đến Trung Đông- Ảnh 3.

Một vụ nổ tại khu dân cư phía nam Beirut đầu ngày 1.10

ẢNH: AFP

Trước đó, Iran cũng tố cáo Israel ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh trong vụ việc tại Tehran hồi tháng 7 nhưng đến nay chưa đáp trả. Israel không bình luận về cáo buộc ám sát ông Haniyeh.

Trong ngày 30.9, Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông báo cho biết đã có những biện pháp tăng cường tư thế phòng thủ tại Trung Đông giữa lúc căng thẳng dâng cao.

Mỹ ủng hộ Israel tấn công Hezbollah, tăng cường lực lượng đến Trung Đông- Ảnh 4.

Các chiến đấu cơ F-22 của Mỹ được đưa đến khu vực hồi tháng 8

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Trong đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln được lệnh duy trì hiện diện tại khu vực lâu hơn thời hạn thay quân. Năng lực phòng không cũng được bổ sung.

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho hay quân đội cũng đang điều thêm các máy bay chiến đấu F-16, F-15E, F-22 và máy bay hỗ trợ mặt đất A-10 đến khu vực.

Bà nói rằng chưa thấy dấu hiệu tấn công đáp trả của Iran hay Hezbollah nhắm vào Israel nhưng lưu ý cần nghiêm túc đối với mọi tuyên bố của Tehran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.