Israel ước tính hứng 2.000 quả rốc két Hezbollah mỗi ngày nếu có xung đột

18/10/2021 08:20 GMT+7

Một quan chức quân sự cấp cao của Israel cảnh báo lực lượng Hezbollah tại Li Băng có thể trút những trận mưa rốc két lên tới 2.000 quả mỗi ngày xuống Israel nếu xảy ra xung đột.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại biên giới Li Băng - Israel

reuters

Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy tiền phương Israel Uri Gordin cho rằng Israel sẽ đối diện với những đợt tấn công ồ ạt bằng rốc két nếu xảy ra xung đột với Hezbollah, theo AFP ngày 18.10.

Hồi tháng 5, lực lượng Hamas tại Dải Gaza phóng khoảng 4.000 quả rốc két về phía Israel trong cuộc xung đột kéo dài 11 ngày. Đây là số lượng còn cao hơn trong cuộc chiến tranh giữa Israel và Hezbollah vào năm 2006. Khi đó, chiến tranh kéo dài khoảng 1 tháng.

Hồi tháng 5, hệ thống phòng không Iron Dome của Israel ngăn chặn được khoảng 90% số rốc két nhưng có gần 300 quả rơi xuống các khu vực có người ở.

Ông Gordin cho hay các thành phố như Tel Aviv và Ashdod là mục tiêu được nhắm đến nhiều nhất. “Chúng tôi đã chứng kiến hơn 400 quả rốc két được phóng về phía Israel mỗi ngày. Trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc chiến tranh với Hezbollah, chúng tôi ước tính số lượng rốc két phóng từ Li Băng sang Israel mỗi ngày sẽ nhiều gấp 5 lần”, ông Gordin nói.

"Vòm Sắt" của Israel ngăn chặn tên lửa như thế nào?

Bình luận của vị quan chức được đưa ra giữa lúc Li Băng đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế và xung đột giữa các phe phái. AFP dẫn nguồn tin an ninh Israel cho biết quân đội nước này trông đợi sự ổn định tại nước láng giềng phía bắc. Ông Gordin cho hay bộ chỉ huy đã có những chuẩn bị cần thiết để đề phòng bất kỳ sự cố nào xảy ra tại biên giới với Li Băng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.