Ít nhất 155 trận động đất tại Nhật, Thủ tướng Kishida chỉ đạo chạy đua cứu hộ

Khánh An
Khánh An
02/01/2024 09:37 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chỉ đạo lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ các nạn nhân động đất, trong khi việc tiếp cận bán đảo Noto ở tỉnh Ishikawa đang gặp trở ngại.

Ít nhất 155 trận động đất tại Nhật, Thủ tướng Kishida chỉ đạo chạy đua cứu hộ- Ảnh 1.

Một ngôi nhà tại thành phố Wajima (tỉnh Ishikawa) bị thiệt hại do động đất

REUTERS

Hãng AFP ngày 2.1 đưa tin Nhật Bản hứng chịu ít nhất 155 trận động đất kể từ ngày 1.1, trong đó có trận động đất mạnh 7,6 độ Richter, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục đưa ra cảnh báo động đất tại tỉnh Ishikawa.

Hầu hết các trận động đất có cường độ mạnh đáng kể, trong đó có 6 trận động đất mạnh vào những giờ đầu ngày 2.1. Hiện mọi cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ.

Nhật Bản khẩn cấp tìm kiếm người sống sót sau động đất

Cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại từ trận động đất, với thông tin sơ bộ cho thấy ít nhất 8 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa và đường sá bị thiệt hại và một số nơi bị mất điện trong thời tiết lạnh giá.

Hàng ngàn binh sĩ, lính cứu hỏa và cảnh sát đã được điều động đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở bán đảo Noto. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ đã bị cản trở do đường sá bị hư hỏng nặng và tắc nghẽn, còn một trong những sân bay trong khu vực đã buộc phải đóng cửa do đường băng bị nứt. Nhiều dịch vụ đường sắt và chuyến bay tới khu vực này cũng tạm dừng.

Ít nhất 155 trận động đất tại Nhật, Thủ tướng Kishida chỉ đạo chạy đua cứu hộ- Ảnh 2.

Thủ tướng Kishida Fumio phát biểu với truyền thông hôm 1.1

AFP

Thủ tướng Kishida Fumio cho biết sau khi dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, lực lượng chức năng có thể tìm cách tiếp cận Noto bằng đường biển.

"Việc tìm kiếm và cứu hộ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất là một cuộc chiến với thời gian", ông phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp về thiên tai sáng 2.1.

Ông cho biết lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận mũi phía bắc của bán đảo Noto do đường sá bị hư hỏng, trong khi các cuộc khảo sát bằng trực thăng đã phát hiện ra nhiều vụ cháy cũng như thiệt hại trên diện rộng đối với các tòa nhà và cơ sở hạ tầng.

Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh cho hơn 97.000 người sơ tán khỏi nhà vào tối 1.1 đến các phòng thể thao của trường học, thường được sử dụng làm trung tâm sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.

Nhiều người đã trở về nhà vào ngày 2.1 khi chính quyền dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, nhưng khoảng 33.000 hộ tại tỉnh Ishikawa vẫn chưa có điện trở lại. Theo Đài NHK, nhiều khu vực phía bắc bán đảo Noto bị mất nước.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã hủy buổi xuất hiện trong năm mới sau thảm họa trên.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden ra thông cáo cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật sau động đất.

"Là những đồng minh thân cận, Mỹ và Nhật Bản chia sẻ mối quan hệ hữu nghị sâu sắc giúp đoàn kết nhân dân chúng ta. Tâm tư của chúng tôi hướng về người dân Nhật Bản trong thời điểm khó khăn này", ông phát biểu.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng cho hay Anh sẵn sàng hỗ trợ và nói rằng động đất đã gây "thiệt hại khủng khiếp" tại Nhật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.