Ít nhất 2 tuyển thủ U.21 lọt vào 'mắt xanh' ông Park?

03/11/2019 09:14 GMT+7

Lượt thứ 3 giải U.21 quốc tế 2019 tiếp tục diễn ra chiều nay 3.11 trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng) dù đã sớm ngã ngũ với 2 đội vào chung kết và tranh hạng 3, nhưng việc xuất hiện HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin của tuyển Việt Nam đến xem các trận đấu sẽ là động lực lớn cho các cầu thủ trẻ tranh tài.

Không riêng các tuyển thủ U.21 tuyển chọn VN mà còn với cả các cầu thủ đội Đại học Hanyang từ Hàn Quốc chắc chắn sẽ chơi nỗ lực. Chính HLV Park Hang-seo giới thiệu đội bóng nơi ông từng học tập và trưởng thành dự giải U.21 quốc tế năm nay nên đội bóng này sẽ không muốn ông Park thất vọng. Vì thế, họ sẽ nỗ lực chơi hay tìm chiến thắng trước FK Sarajevo ở trận đấu lúc 15 giờ 30.
Trong khi đó, đội bóng đến từ Bosnia & Herzegovina cũng thua 2 trận và an bài trận tranh hạng 3 cùng Đại học Hanyang cũng không muốn bước vào trận tái đấu tranh thứ hạng vào ngày 5.11 với hai bàn tay trắng. Do vậy, dù chỉ là trận đấu mang tính chất thủ tục nhưng hứa hẹn cuộc tranh tài này sẽ diễn ra sôi nổi và hấp dẫn.

HLV Dương Hồng Sơn kỳ vọng nhiều ở Danh Trung

Trận lúc 18 giờ giữa U.21 tuyển chọn VN và Sinh viên Nhật Bản được xem là cuộc đấu phần 1 của trận chung kết. Sự có mặt của HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee trên khán đài sẽ khiến không khí trận đấu sôi nổi hơn, khi các cầu thủ đều muốn thể hiện hết khả năng của mình để có thể lọt vào “mắt xanh” thầy Park.
Theo nhiều đánh giá, lực lượng chính và dự bị của U.21 tuyển chọn VN không chênh lệch bao xa, tương tự là Sinh viên Nhật Bản cũng chơi rất hay với 2 trận thắng. Điều này cho thấy tiềm lực giữa 2 đội khá ngang bằng, hai cuộc đấu gồm phần 1 vào chiều tối nay và phần 2 sắp tới là trận chung kết ngày 5.11 hứa hẹn rất kịch tính.

U.22 Việt Nam thay đổi địa điểm tập luyện do thời tiết xấu tại Hà Nội

HLV Dương Hồng Sơn của U.21 tuyển chọn VN cho biết: “Chúng tôi sẽ cân nhắc chọn cầu thủ thi đấu cho phù hợp. Không phải vì tính chất thủ tục mà thi đấu sao cũng được. U.21 tuyển chọn VN là chủ nhà, và chúng tôi không muốn làm người hâm mộ thất vọng trong bất cứ trận đấu nào. Hơn nữa, HLV Park Hang-seo đến xem nên càng không thể thi đấu cầm chừng. Dĩ nhiên, chọn ai ra sân, ban huấn luyện chúng tôi sẽ tính toán”.
Cũng theo ông Dương Hồng Sơn: “Các cầu thủ U.21 tuyển chọn VN phải luôn giữ lửa, không thể thỏa mãn và phải luôn đặt đôi chân của mình trên mặt đất. Ngoài mục tiêu tiến xa nhất có thể ở giải U.21 quốc tế rất uy tín, chúng tôi cần tập trung thi đấu tốt nhất từng trận một, và trên hết, chính bản thân các cầu thủ phải cố gắng để có thể lọt vào “mắt xanh” của HLV Park Hang-seo, nhằm được chọn bổ sung vào thành phần dự SEA Games sắp tới hay giải U.23 châu Á sang năm. Bên cạnh đó, họ phải thể hiện mình thực sự là những tài năng sẽ được đầu tư cho kỳ SEA Games tiếp theo vào năm 2021 tại VN”.
Dự kiến sẽ có từ 2 đến 3 cái tên sáng giá của U.21 tuyển chọn VN được HLV Park Hang-seo xem xét, đó có thể là tiền đạo Trần Danh Trung, Lê Xuân Tú và tiền vệ Trần Văn Bửu. Ngoài ra, còn có thể thêm Đặng Văn Tới và Trần Văn Công. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng có chọn ai bổ sung hay không đều phụ thuộc vào tính toán của ông Park, cũng như sau khi tận mắt đến theo dõi họ thi đấu, hoặc nhận các báo cáo từ ông Jurgen Gede, Giám đốc kỹ thuật VFF theo sát giải từ ngày đầu.
Ban tổ chức giải bóng đá U.21 quốc tế chân thành cảm ơn các nhà tài trợ. Nhà tài trợ vàng: Khách sạn Golden Bay Đà Nẵng, Nhà tài trợ vận chuyển: Tổng công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Nhà tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend, cùng các đơn vị hỗ trợ: Tổng công ty bảo hiểm Bảo Minh, Tổng công ty Becamex IDC, Công ty cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.