Ja Morant và sự trỗi dậy trở thành hậu vệ dẫn bóng hàng đầu NBA

14/11/2021 11:10 GMT+7

Ngôi sao trẻ của đội bóng Grizzlies, Ja Morant tiếp tục ghi dấu ấn và thi đấu ấn tượng để trở thành một trong những cầu thủ ưu tú của NBA.

Ja Morant đang thi đấu rất ấn tượng tại NBA

reuters

Ja Morant sinh ra trong một gia đình có cha và mẹ đều là những người đam mê bóng rổ. Mẹ của anh cũng từng chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng ở trường trung học rồi sau đó chuyển sang thi đấu bóng mềm. Trong khi đó, cha của anh, ông Tee Morant là đồng đội thời trung học của Ray Allen và chơi bóng rổ cho Đại học Claflin.

Với niềm đam mê được cha mẹ truyền lại, Ja Morant sớm làm quen với bóng rổ và thi đấu tại tại Liên đoàn Thể thao nghiệp dư dưới màu áo của Mid-Missouri Elite. Ở mùa giải đầu tiên, cùng với đồng đội Zion Williamson, Morant trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu tại giải đấu. Tháng 7 năm 2019, Morant đã ký hợp đồng 2 năm trị giá 17,8 triệu USD với Grizzlies. Vào ngày 23.10.2019, Morant có trận ra mắt tại NBA trong trận đấu với Miami Heat. Dù đội bóng của anh thất bại nhưng Morant đã tạo được ấn tượng 14 điểm, 4 rebound và 4 kiến tạo.

Ja Morant vừa phòng thủ vừa ghi bàn cho đội Grizzlies

reuters

Trong mùa giải 2019 - 2020, Morant dẫn đầu tất cả các tân binh về số đường kiến tạo với trung bình 7,1 pha mỗi trận, cũng như tổng số điểm ghi được, 1.138 điểm (17,8 điểm mỗi trận). Vào cuối mùa giải, Morant được vinh danh là “Tân binh NBA của năm” và được có tên trong đội hình NBA All-Rookie First Team.

Ja Morant là hình mẫu cầu thủ với bộ kỹ năng vô cùng đa dạng và linh hoạt. Anh đã ghi đến 8 pha triple-double trong mùa giải NCAA của mình. Người hâm mộ thường so sánh Ja Morant với “thánh triple-double” Russell Westbrook. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho biết tài năng sinh năm 1999 hoàn toàn có cơ sở để vượt qua Russell Westbrook trong tương lai, đặc biệt là trong khoảng ném và nhãn quan chiến thuật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.