James Cameron hé lộ lý do đưa ‘Avatar’ trở lại màn ảnh rộng sau 13 năm

16/09/2022 09:27 GMT+7

Trước khi Avatar 2 đổ bộ rạp chiếu vào cuối năm nay, James Cameron quyết định đưa phần đầu trở lại màn ảnh rộng. Dù khán giả đã xem tác phẩm dưới nhiều cách thức khác nhau, đạo diễn lừng danh vẫn muốn họ thưởng thức trọn vẹn bom tấn này ngoài rạp.

Avatar được ấn định trở lại phòng vé toàn cầu từ ngày 23.9 với phiên bản nâng cấp về mặt hình ảnh lẫn âm thanh. Nhân dịp siêu phẩm tỉ đô này tái phát hành, đạo diễn James Cameron cùng dàn diễn viên viên của phim: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez và Stephen Lang vừa tham dự một cuộc họp báo trực tuyến có sự góp mặt của nhiều phóng viên từ các trang báo quốc tế trong đó có Thanh Niên. Tại đây, nhà làm phim sinh năm 1954 đã chia sẻ về dự án tâm huyết của mình một cách say mê.

Đạo diễn James Cameron ở hậu trường Avatar

20th Century fox

Lý do Avatar trở lại màn ảnh rộng sau gần 13 năm kể từ khi bom tấn này được phát hành là vấn đề được quan tâm ngay từ đầu sự kiện. James Cameron giải thích: “Đã hơn 12 năm kể từ khi tác phẩm được trình làng, về cơ bản thì nếu bạn dưới 22 - 23 tuổi, khả năng cao bạn chưa từng được xem bộ phim này ngoài rạp chiếu. Thậm chí, theo một ý nghĩa nào đó thì là bạn chưa xem bộ phim này. Ý tôi là tôi muốn nhấn mạnh đến việc thưởng thức tác phẩm trên màn ảnh rộng, những màn hình khổng lồ và ở định dạng 3D. Và giờ, chúng tôi đã cải tiến hình ảnh lên 4K, dải tần nhạy sáng cao cũng như có một số phân đoạn trong phim lên đến 48 khung hình/giây. Bộ phim trông tuyệt vời hơn rất nhiều so với thời điểm lần đầu được ra mắt”.

Đạo diễn 68 tuổi bộc bạch: “Có rất nhiều khán giả ngoài kia, cả một thế hệ người hâm mộ điện ảnh mới đang đến. Ngay cả khi họ thích bộ phim được phát trực tuyến, dưới dạng Blu-ray hoặc xem phim bằng cách nào đi chăng nữa, họ vẫn chưa thực sự xem bộ phim theo cách mà chúng tôi muốn nó được xem”. Nhà làm phim lừng danh muốn khán giả thưởng thức tác phẩm của mình trong không gian rạp chiếu để có những trải nghiệm thực sự trọn vẹn. “Và bạn biết đấy, chúng tôi đã xem lại bộ phim gần đây khi hoàn thành toàn bộ quá trình cải tiến và nó thực sự khiến chúng tôi kinh ngạc. Chúng tôi rất ấn tượng về những cải tiến mới của bộ phim… Chúng tôi thực sự phấn khích khi có thể chia sẻ nó đến với những ai chưa từng xem bộ phim này ngoài rạp”, Cameron nói thêm.

James Cameron mong muốn khán giả có cơ hội thưởng thức Avatar ngoài rạp với những cải tiến đỉnh cao về mặt hình ảnh lẫn âm thanh

20th Century fox

James Cameron vẫn tin rằng sau hơn một thập niên, Avatar vẫn được khán giả đón nhận. Ông chia sẻ một bộ phim chỉ được đánh giá là hay khi được thực hiện bởi những diễn viên tuyệt vời và các diễn viên của Avatar đã dồn hết tâm huyết linh hồn của mình vào quá trình sản xuất. Theo lời đạo diễn tài danh, tác phẩm đưa người xem thoát khỏi những bộn bề của cuộc sống hằng ngày để bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi vẫn có xung đột, căng thẳng nhưng vẫn chứa đầy những điều tốt đẹp khác thông qua trí tưởng tượng, qua lăng kính của khoa học viễn tưởng. Từng nhân vật đưa người xem đến những trải nghiệm khác nhau, giúp họ đồng cảm và như tìm thấy mình ở đâu đó trong bộ phim.

James Cameron mong muốn tác phẩm đưa con người trở về gần hơn với thiên nhiên. “Khi còn nhỏ, chúng ta yêu thiên nhiên như một lẽ tự nhiên. Chúng ta yêu động vật, thích được hòa mình với thiên nhiên. Thế nhưng khi ngày một lớn, chúng ta ngày càng xa cách thiên nhiên. Và tôi nghĩ rằng bất kỳ xã hội nào trên thế giới đều đang trải qua sự rối loạn, thiếu hụt về mặt tự nhiên ở một mức độ nào đó. Tôi nghĩ rằng bộ phim đưa chúng ta trở lại kỳ quan thiên nhiên trong ký ức tuổi thơ đó, đưa chúng ta về với sự hùng vĩ, phức tạp và đẹp đẽ của tự nhiên”, nhà làm phim kỳ cựu chia sẻ.

Nhà làm phim lừng danh tự hào khi có đội ngũ sản xuất tâm huyết, tài năng, góp phần khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp kỳ vĩ của hành tinh Pandora trên màn ảnh rộng

20th Century fox

13 năm sau khi Avatar phát hành, James Cameron chia sẻ điều ông tự hào nhất khi trở thành một phần của bộ phim đó chính là có một đội ngũ sản xuất đầy tâm huyết, từ diễn viên, các nghệ sĩ, nhà thiết kế, xây dựng phim trường, xử lý kỹ xảo… để vẽ nên một bức tranh sống động, hùng vĩ trên hành tinh Pandora. “Tôi nhìn lại vai trò của tất cả mọi người và thực sự biết ơn vì đã có cơ hội làm việc với những con người tuyệt vời ấy. Và tôi nghĩ đó cũng là lý do khiến tôi bước ra ngoài để viết tiếp phần phim này cho đến phần phim khác của Avatar. Tôi chỉ muốn tiếp tục đồng hành với đại gia đình này, đó là một trải nghiệm tuyệt vời, thật sự tuyệt vời”.

Bên cạnh những chia sẻ của James Cameron về dự án tâm huyết, dàn diễn viên Avatar đã ôn lại những trải nghiệm mà họ trải qua với bộ phim và chia sẻ điều khiến họ tự hào nhất khi trở thành một phần của bom tấn ăn khách nhất mọi thời đại.

Sam Worthington hạnh phúc vì được làm việc cùng James Cameron và trở thành bạn của ông. Zoe Saldana nói điều cô tự hào nhất là có cơ hội đứng trong một đội ngũ mà giữa họ có rất nhiều điểm chung. “Đó là thứ mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Bạn biết đấy, nó giống như một trò chơi xếp hình và bạn đang tìm mảnh ghép phù hợp với mình”, người đẹp chia sẻ. Stephen Lang bộc bạch: “Điều khiến tôi tự hào nhất là trở thành một phần của đội ngũ gồm những con người đầy tài năng, sáng tạo và hào phóng. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã bên nhau, xa nhau rồi lại sát cánh cùng nhau và duy trì tình đồng đội bền vững”. Michelle Rodriguez chia sẻ: “Tôi cảm thấy rằng việc James quyết định kể câu chuyện này thể hiện tình yêu và sự tôn trọng của ông đối với cuộc sống. Tôi cảm thấy điều đó rất hiếm, đáng quý và tôi rất tự hào khi được là một phần trong đó”.

Jake Sully (Sam Worthington đóng) và Neytiri (Zoe Saldana thủ vai) trong một phân cảnh của Avatar. Đối với cặp diễn viên chính, bom tấn điện ảnh này tác động rất lớn đến sự nghiệp của họ

20th Century fox

Avatar trở lại màn ảnh rộng vào ngày 23.9 tới trong khi phần tiếp theo mang tên Avatar: The way of water dự kiến được trình làng vào tháng 12.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.