Johnny Depp và loạt sao Hollywood bị loại khỏi phim bom tấn

09/11/2020 07:32 GMT+7

Những vấn đề liên quan đến đạo đức hoặc mâu thuẫn với đạo diễn khiến nhiều sao Hollywood bị loại khỏi các dự án phim ảnh và thay thế bằng người khác.

Ngày 7.11, công chúng xôn xao trước tin tức Johnny Depp bị hãng phim Warner. Bros buộc phải rời bỏ vai phản diện Gellert Grindelwald trong series Fantastic Beasts. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi tài tử 57 tuổi thua kiện báo The Sun khi gọi anh là "kẻ đánh vợ".

Ảnh: Warner. Bros

Johnny Depp cho biết anh đồng ý và tôn trọng quyết định của Warner. Bros nhưng vẫn sẽ tìm cách chứng minh những cáo buộc công kích anh là ngụy tạo. Trên mạng xã hội, khán giả đồng loạt kêu gọi công bằng cho nam diễn viên thông qua hashtag #JusticeforJohnny, đồng thời yêu cầu Warner. Bros loại Amber Heard khỏi 2 bộ phim Aquaman 2 (2022) và Justice League (2021).

Ảnh: Warner. Bros

Đây không phải là lần đầu tiên những nghệ sĩ có tên tuổi như Johnny Depp bị loại khỏi các dự án phim ảnh lớn vì nhiều vấn đề khác nhau. Năm 2017, diễn viên gạo cội Kevin Spacey hụt vai J. Paul Getty trong phim All the Money in the World (2017) vì scandal quấy rối tình dục Anthony Rapp cùng 20 người đàn ông khác trong quá khứ bị phanh phui.

Ảnh: Getty images

Christopher Plummer là cái tên được nhà sản xuất chọn để thay thế Kevin Spacey. Tài tử sinh năm 1959 sau đó cũng bị sa thải khỏi vị trí giám đốc sản xuất và diễn viên chính của series House of Cards (2013 - 2018).

Ảnh: Getty images

Ngôi sao sinh năm 1965 Charlie Sheen bị loại khỏi series truyền hình Two and a Half Men (2003 - 2015) sau 8 năm gắn bó vì đời tư phóng túng, lối sống thác loạn bậc nhất Hollywood với những vụ lạm dụng ma túy, rượu, bạo hành gia đình. Vai diễn của ông sau đó được diễn bởi Ashton Kutcher.

Ảnh: Reuters

Ngày 17.11.2015, Charlie Sheen trả lời phỏng vấn Matt Lauer trong chương trình The Today Show của NBC và thú nhận mình dương tính với HIV. Kể từ đó, Charlie Sheen không tham gia đóng phim nhiều và chỉ xuất hiện ít ỏi thông qua các tập phim ngắn trên truyền hình. Năm 2017, ông đóng vai chính trong phim 9/11 nhưng không được công chúng đón nhận như xưa.

Ảnh: WireImage

Khán giả không bất ngờ khi nhân vật Bạch Tuyết của Kristen Stewart hoàn toàn vắng mặt trong The Huntsman: Winter’s War (2016). Nữ diễn viên sinh năm 1990 bị công chúng phản đối dữ dội vì scandal ngoại tình với đạo diễn Rupert Sanders trong quá trình thực hiện Snow White and the Huntsman (2012). Lúc đó, Kristen Stewart đang được fan ngưỡng mộ bởi mối tình lãng mạn với Robert Pattinson.  

Ảnh: Poster phim

Kristen Stewart bày tỏ: "Tôi vô cùng hối hận vì đã làm tổn thương những người liên quan. Hành động thiếu suy nghĩ nhất thời này đã hủy hoại những thứ quan trọng nhất của cuộc đời tôi cũng như người tôi yêu và tôn trọng nhất - Robert. Tôi yêu anh ấy, rất yêu anh ấy. Tôi vô cùng xin lỗi".

Ảnh: Getty images

Dù nổi tiếng nhờ series Transformers (Người máy biến hình), Megan Fox lại gọi đạo diễn Michael Bay là "phát xít" sau loạt bất đồng không thể hòa giải với ông khi thực hiện Transformers: Revenge of the Fallen (2009) và bị sa thải khỏi dự án bom tấn Transformers: Dark of the Moon (2011). "Ông ấy là đạo diễn điên rồ. Trên phim trường ông ấy giống như Hitler, độc tài và luôn chỉ làm theo ý mình", cô nói.

Ảnh: Parmount

Megan Fox khẳng định làm việc với Michael Bay như một cơn ác mộng thông qua bài phỏng vấn với tạp chí Wonderland và Rosie Huntington-Whiteley là người được chọn thay thế mỹ nhân nóng bỏng này dù kinh nghiệm diễn xuất không nhiều.

Ảnh: Paramount Pictures

Terrence Howard là diễn viên đầu tiên ký hợp đồng đóng James Rupert "Rhodey" Rhodes trong Iron Man (2008) với mức lương cao ngất ngưởng. Không thể tiếp tục chi trả số tiền khủng cho một nhân vật có ít đất diễn như War Machine, Marvel đàm phán lại hợp đồng với Terrence Howard cho Iron Man 2 (2010) nhưng không thành công.

Ảnh: Marvel

Chính vì thế kể từ Iron Man 2 (2010), Don Cheadle là diễn viên đảm nhận vai War Machine thay cho Terrence Howard.

Ảnh: Marvel

Trong quá trình ghi hình phim Aliens (1986), đạo diễn James Cameron đã quyết định sa thải James Remar với lý do "có những sự khác biệt không thể hòa hợp trong quá trình làm việc chung".

Ảnh: Twitter

Vị đạo diễn nổi tiếng mời Michael Biehn vào vai Dwayne Hicks thay thế cho James Remar. Nhiều năm sau, nam diễn viên 66 tuổi mới tiết lộ rằng vào thời điểm đó, ông bị chính quyền bắt giữ vì tội danh tàng trữ ma túy và điều này buộc James Cameron phải tìm người khác.

Ảnh: Shutterstock

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.