Kaity Nguyễn 'lột xác' vào vai phụ nữ thế kỷ 19 trong 'Người vợ cuối cùng'

18/07/2023 12:43 GMT+7

Đạo diễn Victor Vũ vừa cho tung thước phim đầu tiên (first-look) của phim điện ảnh Người vợ cuối cùng. Bên cạnh bối cảnh cổ trang hút mắt, nhan sắc và sự biến hóa đa dạng trong diễn xuất của nữ chính Kaity Nguyễn gây bất ngờ cho đông đảo khán giả.

Sau nhiều tháng chờ đợi, phim điện ảnh Người vợ cuối cùng của Victor Vũ đã cho hé lộ first-look poster và first-look trailer, ấn định ngày khởi chiếu 3.11.2023. Thông qua những hình ảnh mới nhất, Người vợ cuối cùng được đánh giá có quy mô tầm cỡ, dự kiến sẽ trở thành "ngựa chiến" của điện ảnh Việt tại phòng vé cuối năm nay.

Kaity Nguyễn lột xác vào vai phụ nữ thế kỉ 19 trong 'Người vợ cuối cùng'  - Ảnh 1.

Người vợ cuối cùng tái hiện ấn tượng đời sống người dân Bắc bộ thế kỷ 19

ĐPCC

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hồ oán hận của tác giả Hồng Thái, Người vợ cuối cùng lấy bối cảnh thế kỷ 19 của Việt Nam. Bộ phim sẽ xoay quanh cuộc đời của Linh (Kaity Nguyễn thủ vai), một phụ nữ chân quê sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng số phận rất đỗi truân chuyên. Đạo diễn Victor Vũ cho biết anh muốn kể câu chuyện về thân phận người phụ nữ lạc loài giữa gấm ngọc.

Nhân vật Linh của Kaity Nguyễn xuất hiện xinh đẹp nhưng đượm buồn. Gói gọn trong thời lượng chưa đến một phút nhưng first-look phim đã cho thấy sự biến chuyển đáng kể trong đời sống, tâm lý của Linh. Từ một thôn nữ ngây thơ hồn nhiên, cô bước vào làm dâu nhà hào môn với nhiều xáo động trong tâm can. Gương mặt Linh trông trĩu nặng như cánh chim non sắp gặp bão lớn, đôi mắt đăm đắm những dự cảm chẳng lành.

Kaity Nguyễn lột xác vào vai phụ nữ thế kỉ 19 trong 'Người vợ cuối cùng'  - Ảnh 2.

Thoát khỏi hình ảnh cô gái Gen Z thời thượng, Kaity Nguyễn hóa thân ấn tượng thành người phụ nữ thế kỷ 19

ĐPCC

Kaity Nguyễn lột xác vào vai phụ nữ thế kỉ 19 trong 'Người vợ cuối cùng'  - Ảnh 3.

Phục trang, bối cảnh của Người vợ cuối cùng gây ấn tượng mạnh

ĐPCC

Chưa rõ sự tình nhưng khán giả không khỏi rung cảm khi chứng kiến Linh lạc lõng, bơ vơ giữa bữa tiệc linh đình của những nhân vật xiêm y lộng lẫy, chễm chệ cười nói trên mâm cao cỗ đầy để chứng tỏ sự quyền uy của mình. Chuyện gì đã xảy ra khiến Linh - từ một cô gái chân quê mang gương mặt sáng ngời hy vọng phải rời xa xóm làng để dấn thân vào chốn lập lòe ánh lửa phòng the?

Trong first-look trailer, Kaity Nguyễn diện trang phục tối màu nền nã. Những phục sức như vòng cổ, hoa tai, vòng tay… của cô đều là những vòng tròn đơn giản không hình chạm khắc, hoa tai có kích thước nhỏ đúng theo “mốt” phụ kiện xưa. Như một sự tri ân dành cho vẻ đẹp văn hóa Bắc bộ, chiếc nón ba tầm đặc trưng cũng xuất hiện ấn tượng xuyên suốt đoạn clip "nhá hàng".

Kaity Nguyễn vốn quen thuộc ở những vai cá tính sắc sảo, giờ đây thử sức trong hình tượng mong manh nhưng nội tâm mãnh liệt của người phụ nữ đã có chồng. Đạo diễn Victor Vũ đánh giá Kaity Nguyễn có vẻ đẹp tiệm cận với chuẩn mực của phụ nữ Bắc bộ thế kỷ 19. Sự biến hóa đa dạng trong biểu cảm của Kaity Nguyễn cũng góp phần chứng minh thực lực của nữ diễn viên, luôn sẵn sàng thử sức với những tạo hình mới, dạng vai mới.

Kaity Nguyễn lột xác vào vai phụ nữ thế kỉ 19 trong 'Người vợ cuối cùng'  - Ảnh 4.

Khung cảnh dân làng xem múa rối nước được tái dựng công phu trong phim

ĐPCC

Bối cảnh Người vợ cuối cùng cũng là điểm khiến cho người xem ấn tượng. First-look trailer bắt đầu bằng cảnh quay đẹp hữu tình tại hồ Ba Bể ở Bắc Kạn, mở ra cảnh quan thiên nhiên Việt Nam tuyệt mỹ. Có thể thấy, Victor Vũ tiếp tục phát huy thế mạnh ở những thước phim đại cảnh nhằm lột tả vẻ đẹp ấn tượng của non nước quê hương. Khán giả như được du hành thời gian về thế kỷ 19 với phiên chợ quê tấp nập tại một thị trấn xa xôi, đêm múa rối nước rực rỡ, những bữa cỗ linh đình nhà quan... Chỉ với hơn 30 giây, Người vợ cuối cùng đã đưa người xem đắm chìm vào không khí văn hóa đậm chất hoài cổ thời nhà Nguyễn.

Kaity Nguyễn lột xác vào vai phụ nữ thế kỉ 19 trong 'Người vợ cuối cùng'  - Ảnh 5.

Người vợ cuối cùng đánh dấu sự trở lại của Victor Vũ với thể loại cổ trang sau 10 năm

ĐPCC

First-look trailer bất ngờ khép lại bằng cảnh một bàn chân trần được đưa vào chiếc thòng lọng trên cao, khiến người xem vừa thích thú vừa tò mò về cảnh ngộ bi thương mà bí ẩn của vợ quan. Tự hỏi chiếc thòng lọng này phục vụ cho cảnh tra tấn hay tự vẫn của nhân vật? Hay đây chính là một" chiêu thức" ân ái quái gở của quan ngài thời phong kiến?

Là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Victor Vũ với thể loại cổ trang sau hơn 10 năm, Người vợ cuối cùng hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện đầy cảm xúc với ngôn ngữ điện ảnh độc đáo. Người vợ cuối cùng dự kiến công chiếu vào 3.11.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.