Hoàn thành dự án kè chống xói lở sớm 4 tháng
Sau thời gian tập trung nhân lực, máy móc và tổ chức thi công liên tục, tính đến ngày 18.8, Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực kè chống xói lở bờ sông Tiền đã đạt hơn 95% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 8, sớm hơn kế hoạch khoảng 4 tháng.

Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực kè chống xói lở bờ sông Tiền có chiều dài khoảng 1,1 km, tổng mức đầu tư hơn 246 tỉ đồng
ẢNH: THANH QUÂN
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, dự án có chiều dài khoảng 1,1 km, tổng mức đầu tư hơn 246 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 228 tỉ đồng.
Công trình khởi công ngày 29.10.2025, do liên danh Công ty CP xây dựng đê kè Hải Dương và Công ty CP Xây dựng - Hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội thi công. Đây là dự án có tính chất cấp bách nhằm xử lý tình trạng sạt lở, bảo vệ an toàn khu vực bờ sông Tiền, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến hạ tầng và đời sống người dân.

Các hạng mục dưới nước đã hoàn thiện 100%, nhà thầu đang thực hiện những hạng mục cuối cùng trên cạn
ẢNH: THANH QUÂN
Theo ông Đỗ Quốc Phương, Phó giám đốc Công ty CP Xây dựng - Hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội, ngay từ khi triển khai dự án, nhà thầu xác định đây là công trình có yêu cầu cao về tiến độ do khu vực thi công thường xuyên chịu tác động của dòng chảy và diễn biến phức tạp của sông Tiền.
Để đáp ứng yêu cầu, đơn vị đã tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, đồng thời tập kết đầy đủ vật tư tại công trường. Thời gian thi công được kéo dài mỗi ngày, nhiều thời điểm tổ chức làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Các đơn vị thi công đang thực hiện lát vỉa hè
ẢNH: THANH QUÂN
"Do tính chất cấp bách của dự án, chúng tôi tập trung tối đa nguồn lực, chủ động các phương án thi công để bảo đảm tiến độ nhưng vẫn phải kiểm soát chặt chất lượng từng hạng mục", ông Phương cho biết.
Đến nay, khối lượng thực hiện công trình đạt hơn 95%. Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ phần thi công dưới nước, đây là một trong những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao và chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi điều kiện dòng chảy.
Hiện các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện mặt đường, thảm nhựa và thực hiện một số hạng mục cuối cùng. Nếu điều kiện thi công thuận lợi, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8, sớm hơn khoảng 4 tháng so với kế hoạch.
Việc đưa công trình vào khai thác sớm được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng bảo vệ bờ, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn, đồng thời phát huy hiệu quả công trình trước thời điểm mùa lũ bước vào cao điểm.
Làm nhanh nhưng phải đảm bảo chất lượng
Song song với việc đẩy nhanh tiến độ, công tác kiểm soát chất lượng được các đơn vị thực hiện xuyên suốt quá trình thi công. Ông Chống A Xáng, Giám sát trưởng gói thầu thi công xây dựng khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền tại khu vực kè chống xói lở bờ sông Tiền, cho biết công tác giám sát được thực hiện theo đúng biện pháp tổ chức thi công đã được phê duyệt và các tiêu chuẩn thiết kế.

Một số hạng mục cuối cùng đang được khẩn trương thi công
ẢNH: THANH QUÂN
Đơn vị giám sát thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào, theo dõi tiến độ và phương pháp thi công tại hiện trường. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện được kịp thời ghi nhận, phối hợp xử lý, nhằm bảo đảm công trình vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ, vừa đạt chất lượng theo thiết kế.
Theo ông Xáng, quá trình triển khai dự án còn nhận được sự chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành và chính quyền địa phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhà thầu tháo gỡ những khó khăn phát sinh, duy trì tiến độ thi công trong điều kiện công trình có tính chất đặc thù.

Nếu thời tiết thuận lợi, lực lượng chức năng sẽ tiến hành thảm nhựa đường và hoàn thành dự án trong tháng 8.2026
ẢNH: THANH QUÂN
Trước đó, khu vực Kè chống xói lở Thường Thới Tiền (nay thuộc xã Thường Phước) từng xảy ra những đợt sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, ngày 8 và 12.8.2025, khu vực này xảy ra sạt lở, sụp lún với tổng chiều dài khoảng 350 m trên tuyến kè dài 2.800 m, chia thành 4 đoạn.
Không chỉ những vị trí đã xảy ra sạt lở, khoảng 2.450 m còn lại của tuyến kè cũng được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có khả năng tiếp tục xảy ra sụt lún, sạt lở bất cứ lúc nào. Diễn biến này đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng triển khai các giải pháp xử lý, bảo đảm an toàn bờ sông và khu vực phía trong.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước.
Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước.
Từ yêu cầu cấp bách đó, việc dự án kè chống xói lở đạt hơn 95% khối lượng và dự kiến hoàn thành trước tiến độ khoảng 4 tháng không chỉ giúp sớm ổn định khu vực bờ sông từng xảy ra sạt lở mà còn tạo thêm điều kiện bảo đảm an toàn cho người dân, hạ tầng và hoạt động sản xuất trong khu vực, nhất là khi mùa lũ đang đến gần.
Bình luận (0)