Ngày 27.8, lực lượng chức năng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Lộc (51 tuổi) và Đặng Đình Bẩy (60 tuổi) liên quan vụ việc nhóm trộm chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phan Văn Lộc tại trụ sở công an
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài, Lộc nảy sinh ý định đi trộm chó để bán. Biết Bẩy có điểm thu mua thịt chó, Lộc chủ động liên hệ đặt vấn đề bán chó trộm cắp và được Bẩy đồng ý bao tiêu với giá 40.000 đồng/kg.
Sau đó, Lộc lên mạng đặt mua dụng cụ về tự chế một khẩu súng bắn điện để hành nghề.
Rạng sáng 18.8, Lộc điều khiển xe máy, mang theo súng điện tự chế, cuộn băng keo và giỏ nhựa rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm chó thả rông, không người trông coi.
Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực đường Nguyễn Hữu Trí (xã Tân Nhựt), phát hiện một con chó đứng bên lề đường vắng, Lộc dùng súng điện bắn hạ khiến con vật bất động, dùng băng keo quấn quanh mõm rồi bỏ vào giỏ. Ngay sau đó, Lộc tiếp tục di chuyển đến đường Bờ Ga (phường Bình Đông) và ấp 4 (xã Bình Hưng) bắn trộm thêm 2 con chó khác với thủ đoạn tương tự.
Đến khoảng 3 giờ sáng, gom đủ 3 con chó, Lộc mang thẳng đến nhà của Bẩy. Sau khi cân hàng, Bẩy bảo Lộc quay lại đường phố bắt thêm chó. Lộc tiếp tục chạy đến khu vực xã Bình Hưng và đường Trịnh Quang Nghị (phường Bình Đông) bắn hạ thêm 2 con chó.
Chỉ trong một buổi sáng, Lộc đã bắn trộm trót lọt 5 con chó trên địa bàn nhiều xã, phường. Khi Lộc mang 2 con chó sau cùng đến điểm tập kết để Bẩy cân ký, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bình Đông đã bắt quả tang.
Công an tạm giữ nhiều vật chứng có liên quan vụ án: 1 xe máy, 1 súng bắn điện tự chế, 1 giỏ nhựa.
Tại cơ quan điều tra, cả Lộc và Bẩy đều thừa nhận hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Đặng Đình Bẩy tại trụ sở công an
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tang vật thu giữ
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Công an TP.HCM cảnh báo, hành vi trộm cắp vật nuôi (chó, mèo…) không chỉ xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người dân mà việc các đối tượng sử dụng súng điện, hung khí tự chế còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân khi phát hiện, truy đuổi.
Khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đối đầu hay truy đuổi các đối tượng mang theo súng điện nguy hiểm, cần nâng cao ý thức quản lý vật nuôi và nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
Cơ quan công an kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp cũng như các điểm, lò mổ hứa hẹn thu mua, tiếp tay tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.
Bình luận (0)