Kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp, giết người ở Bình Dương lãnh án tử hình

Đỗ Trường
Đỗ Trường
26/09/2019 15:36 GMT+7

Gây ra một số vụ cướp tài sản, giết người, Nguyễn Minh Hiếu bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên án tử hình khi bị cáo mới 29 tuổi.

Ngày 26.9, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt án tử hình đối với Nguyễn Minh Hiếu về các tội danh giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản.
Theo cáo trạng, ngày 20.10.2018, bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (29 tuổi, ngụ Bình Dương) đến quán của bà Võ Thị Thanh Thảo (44 tuổi) ở ấp Bưng Còng (xã Thanh Tuyền, H.Dầu Tiếng, Bình Dương) uống cà phê. Thấy bà Thảo đeo dây chuyền vàng nên Hiếu nảy sinh ý định cướp tài sản.
Hiếu lấy dao mang theo sẵn trong người khống chế bà Thảo để cướp dây chuyền. Bị bà Thảo kháng cự quyết liệt, Hiếu đã cắt cổ bà Thảo để thoát thân.Sau đó, bà Thảo chạy theo tri hô được khoảng 20m thì gục xuống, tử vong tại chỗ.

Bị cáo Hiếu thành khẩn khai nhận tại toà

Ảnh: Đỗ Trường

Hai ngày sau khi gây án, Hiếu tiếp tục đi cướp giật trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Cụ thể, ngày 22.10.2018, Hiếu sử dụng xe máy (đã được sử dụng đi cướp và sát hại bà Thảo) đi giật dây chuyền của một phụ nữ ở P.Phú Tân (TP.Thủ Dầu Một). Lần cướp giật này, Hiếu bị nạn nhân và người đi đường truy đuổi phải bỏ xe máy chạy thoát thân.

Đến ngày 24.10.2018, Hiếu ra đầu thú và chỉ khai nhận hành vi cướp giật tài sản.

Qua đấu tranh, Hiếu đã khai nhận vụ cướp, giết bà Thảo và nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn Bình Dương.

Tại phiên toà, Hiếu thành khẩn khai nhận hành vi của mình đã gây ra đồng thời xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. HĐXX đã tuyên phạt Hiếu 4 năm tù về tội cướp tài sản, 2 năm tù về tội cướp giật tài sản và tử hình về tội giết người, tổng hình phạt là tử hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.