Kẻ giết người hàng loạt bị tóm khi đang ‘đi săn’ tại California

Khánh An
Khánh An
16/10/2022 08:47 GMT+7

Cảnh sát tại Mỹ bắt giữ nghi phạm trong vụ giết người hàng loạt trong thời gian dài gây lo sợ tại một cộng đồng ở California.

Nghi phạm Wesley Brownlee và hình ảnh kẻ tình nghi gần hiện trường vụ giết người hàng loạt

ảnh chụp màn hình Fox news

Tờ USA Today ngày 16.10 đưa tin cảnh sát thành phố Stockton vừa bắt giữ nghi phạm giết người hàng loạt gây rúng động, khiến nhiều người dân tại thành phố thuộc tiểu bang California (Mỹ) sống trong bất an hơn một năm qua.

Cảnh sát Stockton cho biết họ nhận được tin báo từ người dân và theo dõi nghi phạm Wesley Brownlee (43 tuổi). Các điều tra viên theo dõi khi đối tượng này đang lái xe vào khoảng 2 giờ ngày 15.10 (giờ địa phương).

Họ kết luận rằng hắn đang ra ngoài “đi săn”, theo cảnh sát trưởng Stockton Stanley McFadden cho hay tại cuộc họp báo. “Chúng tôi chắc chắn đã ngăn chặn một vụ giết người khác”, ông phát biểu và cho biết nghi phạm mặc đồ đen, đeo khẩu trang và mang theo súng ngắn.

Cảnh sát trước đó xác định 7 vụ nổ súng có liên quan với nhau, trong đó có 6 vụ gây chết người, dựa trên đường đạn và hình ảnh từ các camera gần hiện trường. Các vụ tấn công xảy ra từ năm ngoái.

Vào tháng 4.2021, một người đàn ông bị bắn chết tại Oakland. Vài ngày sau, một phụ nữ bị bắn và bị thương tại Stockton.

Hơn một năm sau, có thêm nhiều vụ giết người tương tự, trong đó có 5 vụ tại một khu vực ở Stockton có liên quan đến nghi phạm, xảy ra từ ngày 8.7-27.9. Nhiều nạn nhân là người vô gia cư.

Nghi phạm xuất hiện trong hình ảnh do các camera gần những nơi xảy ra vụ án nhưng cơ quan chức năng không tìm ra dấu vết khác trong một thời gian dài. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân cảnh giác và tránh ra ngoài một mình vào đêm khuya.

Theo ông McFadden, trước khi bị bắt, nghi phạm đã lái xe rảo quanh các công viên, những nơi có bóng tối, dừng lại, nhìn quanh và di chuyển tiếp, trước khi bị bắt.

Cảnh sát cho biết Brownlee có tiền án nhưng không nói rõ chi tiết. Dự định nghi phạm này sẽ bị truy tố vào đầu tuần tới. Ông McFadden cho biết trước khi nghi phạm bị bắt, mọi người đã sống trong lo sợ.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân trong vụ giết người hàng loạt trên không quen biết nhau, còn hung thủ không đánh đập hay cướp trước khi nổ súng. Cơ quan chức năng chưa thông tin về nhận định của họ đối với động cơ của hung thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.